Từ 8/4, Bắc Bộ hết mưa, nhiệt độ tăng nhanh

08:23, 07/04/2014
|

(VnMedia) - Hôm nay (7/4), Bắc Bộ có mưa rào, mưa to nhưng từ ngày mai (8/4), trời sẽ hết mưa, có nắng và nhiệt độ tăng nhanh, đạt cao nhất là 30 độ C.
 
Trung tâm Khí tượng Thủy văn Trung ương cũng dự báo, ở Nam Bộ những ngày tới sẽ có nắng nóng, với nền nhiệt độ cao nhất đạt 35 độ C và có dông vào chiều tối.

Ảnh minh họa

Từ ngày mai (8/4), Bắc Bộ sẽ hết mưa, trời nắng và nhiệt độ tăng nhanh - ảnh: Tuệ Khanh


 
Thời tiết các khu vực ngày và đêm nay (7/4):
 
Phía Tây Bắc Bộ: Mây thay đổi, có mưa rào và dông vài nơi. Gió nhẹ. Nhiệt độ thấp nhất từ 19 – 22 độ C. Nhiệt độ cao nhất từ 25 - 28 độ, riêng khu Tây Bắc 29 - 32 độ C.  
 
Phía Đông Bắc Bộ: Nhiều mây, có mưa, mưa vừa, có nơi mưa to và rải rác có dông. Gió đông nam cấp 2 – 3. Trong cơn dông cần đề phòng tố lốc, mưa đá và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất từ 20 – 23 độ C. Nhiệt độ cao nhất từ 24 - 27 độ C.  
  
Thanh Hóa - Thừa Thiên Huế: Nhiều mây, có mưa vài nơi, riêng phía bắc ngày có mưa rào và dông rải rác. Gió nhẹ. Nhiệt độ thấp nhất từ 22 - 25 độ C. Nhiệt độ cao nhất từ 25 - 28 độ, có nơi trên 29 độ C.  
 
Đà Nẵng đến Bình Thuận: Mây thay đổi, ngày nắng, chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi. Gió đông cấp 2 - 3. Nhiệt độ thấp nhất từ 23 – 26 độ C. Nhiệt độ cao nhất từ 30 – 33 độ C.   
 
Tây Nguyên: Mây thay đổi, ngày nắng, chiều tối có mưa rào và dông rải rác, đêm có mưa rào vài nơi. Gió nhẹ. Trong cơn dông cần đề phòng tố lốc, mưa đá và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất từ 19 - 22 độ C. Nhiệt độ cao nhất từ 30 - 33 độ C.  
 
Nam Bộ: Mây thay đổi, ngày nắng, chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi. Gió đông cấp 2 - 3. Trong cơn dông cần đề phòng tố lốc, mưa đá và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất từ 23 - 26 độ C. Nhiệt độ cao nhất từ 32 - 35 độ C.  
 
Hà Nội: Nhiều mây, có mưa vừa, mưa to và có nơi có dông. Gió đông nam cấp 2 - 3. Nhiệt độ thấp nhất từ 21 - 24 độ C. Nhiệt độ cao nhất từ 24 - 27 độ C.


Tuệ Khanh - (tin, ảnh)

Ý kiến bạn đọc