Thanh niên ra quân hành động vì Thủ đô văn minh

06:20, 08/04/2014
|

(VnMedia) - Nhằm phát huy vai trò xung kích, tình nguyện của tuổi trẻ Thủ đô, hàng nghìn đoàn viên, thanh niên thủ đô do Thành đoàn Hà Nội chỉ đạo đã ra quân Tháng thanh niên năm 2014.
 
 Cụ thể,  5 nhóm nội dung, giải pháp của “Năm Thanh niên tình nguyện”, trong Tháng Thanh niên 2014, các cấp bộ Đoàn Thành phố Hà Nội đã cụ thể hóa thành nhiều nội dung hoạt động nhằm đảm bảo tính thiết thực, hiệu quả để qua đó phát huy vai trò xung kích, tình nguyện của tuổi trẻ Thành phố trong xây dựng Thủ đô. 

Theo đó, Thanh niên tình nguyện Thủ đô của 100% các cở sở Đoàn trực thuộc Đoàn Thành phố Hà Nội đã tổ chức ra quân Tháng Thanh niên với việc triển khai các hoạt động, công trình, gắn với 5 nhóm nội dung giải pháp đó là Hà Nội xanh, Hà Nội an toàn, Hà Nội văn minh, Hà Nội nghĩa tình, Hà Nội trẻ đã được các cấp bộ Đoàn trong toàn Thành phố triển khai với nhiều kết quả thiết thực như: đã tổ chức treo hơn 1.500 băng-rôn, khẩu hiệu, áp phích tuyên truyền; hơn 2.000 lượt phát thanh tuyên truyền thông qua hệ thống Đài phát thanh các cấp; tổ chức hơn 590 đoàn xe với hơn 8.000 xe tuyên truyền lưu động về an toàn giao thông, văn minh đô thị tại các tuyến phố trên địa bàn các quận, huyện, thị xã; tổ chức các buổi tư vấn, định hướng nghề nghiệp cho hơn 22.000 học sinh của 31 trường THPT trên địa bàn Thành phố.


Ảnh minh họa

 Thanh niên Thủ đô tham gia đạp xe tuyên truyền về văn minh đô thị


Ảnh minh họa

 Thanh niên tình nguyện giải tỏa đất đá vật liệu xây dựng lấn chiếm lòng đường của
người đi bộ

Ảnh minh họa

Các Thanh niên tình nguyện bóc xóa biển, chữ quảng cáo



Ảnh minh họa

 Tuổi trẻ Thủ đô tham gia đảm bảo trật tự an toàn giao thông

Ảnh minh họa

Phó Chủ tịch chuyên trách Ủy Ban an toàn giao thông Quốc gia Nguyễn Hoàng Hiệp
và đồng chí Bí thư Thành Đoàn Hà Nội Nguyễn Thị Ngà trao tặng quà cho các
làng trẻ, các lớp học mái ấm tình thương

 

Trong đó, hoạt động “Hà Nội Xanh” của Tuổi trẻ Thủ đô gắn với vệ sinh môi trường được 100% các cơ sở Đoàn trực thuộc đẩy mạnh: các hoạt động tham gia bảo vệ môi trường, xây dựng văn minh đô thị, bóc xóa quảng cáo, rao vặt trái phép. Kết quả, đã quét vôi 4.500 gốc cây, cột điện, các khu vực công cộng, trụ sở cơ quan, đơn vị, ký túc xá, cổng trường học trên địa bàn, tổ chức ra quân vệ sinh môi trường tại gần 150 điểm đen về rác thải, thu gom trên 27 tấn rác thải, làm sạch và bảo vệ sông hồ, mương dân sinh; ra quân vệ sinh tuyến đường thanh niên tự quản. Toàn Thành phố đã trồng trên 25.000 cây xanh các loại tại các khu di tích, các tuyến đường thanh niên tình nguyện, các khu đô thị mới, trường học trên địa bàn các quận, huyện, thị xã, tiêu biểu các đơn vị làm tốt như: Thị đoàn Sơn Tây, Phúc Thọ, Gia Lâm, Thạch Thất…
 
Đặc biệt, trong Tháng Thanh niên, Thành đoàn đã triển khai ra mắt 6 mô hình tình nguyện gồm: Mô hình “Gia đình tình nguyện, Cộng đồng tình nguyện”, “Văn phòng xanh, Cơ quan xanh, Trường học xanh”;“Thanh niên tình nguyện Phản ứng nhanh về giao thông và trật tự đô thị; “Hà Nội nghĩa tình tại các bệnh viện"; “Điểm trông giữ xe đúng giá hoặc miễn phí”, “Hàng cây thanh niên”.
 
Hầu hết các cơ sở đoàn có nhiều hình thức triển khai, hưởng ứng việc xây dựng văn hóa giao thông, giải quyết vấn đề giao thông ở cơ sở. Các mô hình “Tuyến đường thanh niên tự quản”, “Cổng trường an toàn giao thông”, “Điểm giao cắt đường bộ - đường sắt an toàn”, “Bến đò ngang an toàn”…. Tiếp tục duy trì tốt các đội hình TNTN tham gia giữ gìn ANTT và ATXH trên địa bàn dân cư, các ngõ xóm và đặc biệt là các tuyến phố Thanh niên tự quản.

Ngoài ra đoàn viên thanh thiếu niên Thủ đô, còn xây dựng giá trị chuẩn mực thanh niên Thủ đô thời đại mới. Trong đó đẩy mạnh công tác tuyên truyền, giáo dục trong đoàn viên, thanh niên về truyền thống cách mạng, truyền thống yêu nước của dân tộc nhân các ngày lễ, các sự kiện lớn trong năm 2014 của Thủ đô và đất nước như: 60 năm Chiến thắng Điện Biên phủ, 50 năm Phong trào “Ba sẵn sàng”, 60 năm Ngày giải phóng Thủ đô, 83 năm Ngày Thành lập Đoàn TNCS Hồ Chí Minh… được diễn ra rộng khắp từ Thành phố đến cơ sở; thành lập mới 35 đội hình “Tuyên truyền về lịch sử Thăng Long - Hà Nội” tại các khu di tích trên địa bàn.

Bên cạnh đó, Thành Đoàn đã tổ chức tuyên dương 100 Bí thư chi đoàn giỏi Thủ đô năm 2014, gặp mặt cựu cán bộ Đoàn các thời kỳ và trao kỷ niệm chương “Vì thế hệ trẻ” cho các đồng chí là lãnh đạo, cán bộ Đoàn đã có đóng góp trong sự nghiệp giáo dục thế hệ trẻ và xây dựng tổ chức Đoàn. Đã có trên 3.200 đoàn viên ưu tú tham gia các lớp học tìm hiểu về Đảng và giới thiệu cho Đảng xem xét kết nạp Đảng 1.270 đồng chí.

Cùng với các hoạt động ý nghĩa trong “Tháng Thanh niên” đã góp phần từng bước xây dựng thế hệ thanh niên Thủ đô thời đại mới với 5 tiêu chí: Bản lĩnh vững vàng, thanh lịch văn minh, tri thức phong phú, sức khỏe dồi dào và kỹ năng thành thạo, đồng thời là dịp đẩy mạnh hơn nữa các phong trào thi đua trong tuổi trẻ Thủ đô xung kích, tình nguyện là hoạt động thiết thực góp phần xây dựng Thủ đô ngày  văn minh, hiện đại.


Quỳnh Giang - Ảnh: Doanthanhnien.vn

Ý kiến bạn đọc