Cảnh báo mưa dông ở Bắc Bộ

07:49, 12/12/2013
|

(VnMedia) - Trung tâm Khí tượng Thủy văn Trung ương cảnh báo, ở các tỉnh Bắc Bộ từ chiều ngày 13/12 có mưa, mưa vừa, có nơi mưa to và rải rác có dông; Vùng núi các tỉnh phía Bắc cần đề phòng tố, lốc, mưa đá và gió giật mạnh.

 

Theo Trung tâm Khí tượng Thủy văn Trung ương, khoảng sáng mai (13/12) không khí lạnh có khả năng được tăng cường yếu trở lại.

 

Do ảnh hưởng của không khí lạnh tăng cường kết hợp với hoạt động của rãnh gió Tây trên cao nên ở các tỉnh Bắc Bộ từ chiều ngày 13/12 có mưa, mưa vừa, có nơi mưa to và rải rác có dông; Vùng núi các tỉnh phía Bắc cần đề phòng tố, lốc, mưa đá và gió giật mạnh.

 

Thời tiết các khu vực ngày và đêm nay (12/12):

 

Phía Tây Bắc Bộ: Nhiều mây, có mưa vài nơi. Gió nhẹ. Trời rét. Nhiệt độ thấp nhất từ 14 – 17 độ, có nơi 10 – 12 độ C. Nhiệt độ cao nhất từ 18 – 21 độ C.


Phía Đông Bắc Bộ: Nhiều mây, có mưa vài nơi. Gió đông bắc cấp 2 – 3. Trời rét. Nhiệt độ thấp nhất từ 15 – 18 độ, vùng núi có nơi 12 – 14 độ C. Nhiệt độ cao nhất từ 17 – 20 độ C.

 

Hà Nội: Nhiều mây, có mưa vài nơi. Gió đông bắc cấp 2 – 3. Trời rét. Nhiệt độ thấp nhất từ 15 – 18 độ C. Nhiệt độ cao nhất từ 17 – 20 độ C.


Thanh Hóa - Thừa Thiên Huế: Nhiều mây, có mưa, mưa rào rải rác. Gió bắc đến tây bắc cấp 2 – 3. Sáng và đêm trời rét. Nhiệt độ thấp nhất từ 18 – 21 độ C. Nhiệt độ cao nhất từ 22 – 25 độ C.


Đà Nẵng đến Bình Thuận: Mây thay đổi, có mưa rào vài nơi. Gió đông bắc cấp 2 – 3. Nhiệt độ thấp nhất từ 21 – 24 độ C. Nhiệt độ cao nhất từ 26 – 29 độ C.


Tây Nguyên: Mây thay đổi, ngày nắng, đêm không mưa. Gió đông bắc cấp 2 - 3. Nhiệt độ thấp nhất từ 15 – 18 độ C. Nhiệt độ cao nhất từ 26 – 29 độ C.


Nam
Bộ: Mây thay đổi, ngày nắng, đêm không mưa. Gió đông bắc cấp 2 – 3. Nhiệt độ thấp nhất từ 22 – 25 độ C. Nhiệt độ cao nhất từ 29 – 32 độ C.


Tuệ Khanh

Ý kiến bạn đọc