Nhà máy Z189 và Bộ tư lệnh Cảnh sát biển: Bàn giao và tiếp nhận tàu cảnh sát biển tối tân

06:36, 26/10/2013
|

Sáng 25/10 tại Hải Phòng, Nhà máy Z189 (Tổng cục Công nghiệp quốc phòng) phối hợp với Bộ tư lệnh Cảnh sát biển tổ chức Lễ bàn giao và tiếp nhận tàu DN-2000 mang số hiệu CSB8001.

Thượng tướng Nguyễn Thành Cung, Ủy viên Trung ương Đảng, Ủy viên Thường vụ Quân ủy Trung ương, Thứ trưởng Bộ Quốc phòng đến dự và phát biểu chỉ đạo. Đến dự còn có Trung tướng Trần Quang Khuê, Phó Tổng tham mưu trưởng.

 Ảnh minh họa

 Thượng tướng Nguyễn Thành Cung và lãnh đạo các cơ quan Bộ Quốc phòng chứng kiến ký kết bàn giao, tiếp nhận tàu CSB 8001. 

Tàu CSB8001 được Nhà máy Z189 khởi công ngày 30-7-2011, hạ thủy ngày 23-10-2012 và được nghiệm thu cấp Bộ Quốc phòng ngày 10-9-2013. Sau đó tàu được hoàn thiện và tổ chức bàn giao cho Bộ tư lệnh Cảnh sát biển. Tàu CSB8001 là loại tàu đa năng hiện đại, cấp tàu không hạn chế theo Quy phạm Đăng kiểm Lloyd's, phù hợp với Công ước quốc tế về an toàn hàng hải. Tàu loại vỏ thép, kết cấu hàn, có 4 máy chính công suất mỗi máy 2.240kW, vận tốc lớn nhất đạt 21,3 hải lý/giờ, tầm hoạt động 5.000 hải lý ở vận tốc 15 hải lý/giờ. Tàu có chiều dài lớn nhất 90m, rộng 14m, lượng chiếm nước 2.561 tấn, kíp tàu 40 người, kíp cứu nạn 30 người. Tàu có thể chở thêm người bị nạn hoặc chuyên chở tới 120 người. Tàu CSB8001 có khả năng vận chuyển 380m3 nhiên liệu, 100m3 nước ngọt, cùng các trang thiết bị đồng bộ, có sàn đỗ máy bay trực thăng 14 tấn. Thời gian hoạt động liên tục trên biển 40 ngày đêm với lượng dự trữ lương thực, thực phẩm cho 70 người.


 Ảnh minh họa

 Đại diện Hãng Lloyd's trao Giấy chứng nhận đăng kiểm cho Thuyền trưởng tàu CSB 8001.
.
 

Tàu CSB8001 được nhà máy Z189 đóng theo thiết kế và chuyển giao công nghệ của Tập đoàn đóng tàu Damen Hà Lan, có sự phối hợp chặt chẽ của các cơ quan chức năng, viện nghiên cứu thuộc Bộ Quốc phòng, Tổng cục Công nghiệp quốc phòng, Bộ tư lệnh Cảnh sát biển, Quân chủng Hải quân... Tàu hoàn thành đúng thời gian, kế hoạch, bảo đảm đúng tính năng kỹ thuật, chiến thuật theo thiết kế. Bộ tư lệnh Cảnh sát biển đã lựa chọn các sĩ quan, nhân viên kỹ thuật có trình độ cao, giàu kinh nghiệm, biên chế kíp chỉ huy, thủy thủ tàu CSB8001, nhằm bảo đảm khai thác, vận hành hiệu quả tàu trong thực hiện nhiệm vụ.

Bộ tư lệnh Cảnh sát biển tiếp nhận, đưa vào biên chế tàu CSB8001, không chỉ tăng cường về trang bị, mà còn góp phần nâng cao năng lực, đáp ứng yêu cầu ngày càng cao trong thực hiện nhiệm vụ bảo vệ chủ quyền trên biển, tuần tra, kiểm soát, duy trì thực thi pháp luật, phòng chống ô nhiễm môi trường, bảo vệ nguồn lợi thủy sản, hải sản; cứu hộ, cứu nạn, khắc phục các sự cố trên biển.


 Ảnh minh họa

 Thượng tướng Nguyễn Thành Cung và các đại biểu tham quan tàu CSB8001. 


Phát biểu tại buổi lễ, thay mặt Quân ủy Trung ương và Bộ Quốc phòng, Thượng tướng Nguyễn Thành Cung biểu dương Nhà máy Z189, Bộ tư lệnh Cảnh sát biển và các cơ quan, đơn vị đã triển khai đóng và đưa tàu CSB8001 vào trang bị, hoạt động đúng kế hoạch.

Đồng chí Thứ trưởng yêu cầu Đảng ủy, Bộ tư lệnh Cảnh sát biển, trực tiếp là Vùng 3 Cảnh sát biển phải làm tốt công tác giáo dục chính trị, tư tưởng; nâng cao nhận thức, ý thức trách nhiệm trong học tập, nâng cao trình độ chuyên môn nghiệp vụ, năng lực khai thác, vận hành tàu của cán bộ, chiến sĩ, kíp thủy thủ trên tàu. Nhà máy Z189 và các cơ quan chức năng cần làm tốt công tác bảo trì, bảo dưỡng, phối hợp với các hãng, công ty trong và ngoài nước triển khai dịch vụ, bảo hành theo quy định. Các ngành, các cấp lực lượng Cảnh sát biển cần phối hợp chặt chẽ, làm tốt công tác quản lý, bảo đảm kỹ thuật, duy trì đồng bộ, phát huy tính năng kỹ thuật, chiến thuật của tàu CSB8001 và các tàu mới được đưa vào biên chế, trang bị cho lực lượng Cảnh sát biển gần đây, cũng như trong thời gian tới.


 Ảnh minh họa

Ảnh minh họa

Ảnh minh họa

Ảnh minh họa

Ảnh minh họa


(theo QĐND)

Ý kiến bạn đọc