Tăng gấp đôi vé vào cửa Bảo tàng Lịch sử quốc gia

11:14, 25/09/2013
|

(VnMedia) - Theo Dự thảo Thông tư Quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí tham quan Bảo tàng Lịch sử quốc gia do Bộ Tài chính vừa hoàn thành, tới đây người dân khi vào tham quan di tích lịch sử này sẽ phải trả gấp đôi phí vào cửa.
 

Cụ thể, mức thu phí đối với người lớn là 40.000 đồng/người/lượt (Trước đây 20.000 đồng/người/lượt). Đối với sinh viên là 15.000 đồng/người/lượt. (Trước đây là 10.000 đồng/lượt/ người). Đối với học sinh, trẻ em là 10.000 đồng/người/lượt.

Cũng theo quy định này, các đối tượng được hưởng chính sách ưu đãi như: hưởng thụ văn hoá; người cao tuổi; người khuyết tật…được giảm 50% mức phí tham quan.
 
Hiện dự thảo đang được Bộ Tài chính lấy ý kiến trước khi trình Chính phủ quyết định.


Nhất Minh

Ý kiến bạn đọc