Sở Nội vụ vào cuộc vụ đánh nhân viên sân golf

12:00, 26/09/2013
|

(VnMedia) - Hà Nội vừa giao Sở Nội vụ kiểm tra, xác minh làm rõ sự việc Tổng Giám đốc Công ty TNHH một thành viên Quản lý và Phát triển nhà Hà Nội dùng gậy golf đánh nhân viên phục vụ bất tỉnh tại sân golf Tam Đảo.
 
Theo đó, sau khi báo chí đưa tin vụ ông Nguyễn Đức Sơn, Chủ tịch kiêm Tổng Giám đốc Công ty TNHH một thành viên Quản lý và Phát triển nhà Hà Nội đi đánh golf tại sân golf Tam Đảo, Vĩnh Phúc đã quật gậy golf vào đầu nhân viên phục vụ khiến người này bất tỉnh phải nhập viện cứu chữa, Phó Chủ tịch Uỷ ban Nhân dân Thành phố Vũ Hồng Khanh đã giao Sở Nội vụ kiểm tra, xác minh làm rõ sự việc. Phó Chủ tịch Thành phố yêu cầu, kết quả kiểm tra, xác minh báo cáo về Ủy ban Nhân dân Thành phố trước 17 giờ ngày 28/9/2013.
 
Trước đó, sau khi vụ việc xảy ra, ông Sơn cho rằng mình chỉ “gõ đùa”, là "vô tình lỡ tay" và là chuyện... không may nên khiến anh Công bị thương. Ông Sơn cũng xin bồi thường nạn nhân 5 triệu đồng.

Trước sự việc, Ban điều hành sân golf Tam Đảo cũng đã ra thông báo truất quyền chơi golf của ông Sơn trong vòng 1 năm, nếu tái phạm sẽ bị tước quyền vĩnh viễn.

"Hành động của ông Sơn đã vi phạm nghiêm trọng về văn hóa ứng xử trên sân golf nói chung và quy tắc, văn hóa ứng xử trên sân golf Tam Đảo nói riêng. Ban điều hành bắt buộc phải áp dụng biện pháp truất quyền chơi golf với thời hạn 1 năm (kể từ ngày 16/9/2013 đến ngày 15/09.2014) đối với ông Nguyễn Đức Sơn” - thông báo của Ban điều hành sân golf Tam Đảo viết.


Xuân Hưng

Ý kiến bạn đọc