Cụ bà 78 tuổi bị đánh vì nghi trộm tiền

11:15, 17/05/2013
|

(VnMedia) - Thấy một người trong trung tâm kêu mất 680.000 đồng, ông Nguyễn Minh Hoài, Trung tâm Bảo trợ xã hội tỉnh Khánh Hòa đã dùng cây gậy đánh cụ bà 78 tuổi.

Chiều 16/5, ông Nguyễn Hữu Thấu, Giám đốc Sở Lao động, Thương binh và Xã hội tỉnh Khánh Hòa, cho biết đang chỉ đạo xử lý kỷ luật ông Nguyễn Minh Hoài, 51 tuổi, chuyên viên của Trung tâm Bảo trợ xã hội tỉnh Khánh Hòa.

Sự việc xảy ra sáng 30/4, khi chị Nguyễn Thị Vân, 21 tuổi, người được bảo trợ tại trung tâm, kêu bị mất 680.000 đồng. Ông Hoài vào phòng kiểm tra thì thấy trong túi cụ Nguyễn Thị Cúc (78 tuổi, quê huyện Đồng Xuân, tỉnh Phú Yên, cũng là người lang thang cơ nhỡ được bảo trợ tại đây) có 900.000 đồng.

Dù cụ Cúc không nhận lấy cắp tiền, song ông Hoài vẫn thu 900.000 đồng của cụ đưa cho chị Vân và dùng cây đánh cụ.

Lúc này, chị Nguyễn Thị Thắm (31 tuổi, cũng là người được bảo trợ) nói rằng cụ Cúc không lấy cắp, vì số tiền trên do em chị Thắm vào thăm đổi cho cụ mấy ngày trước đó.

Cho rằng chị Thắm nhiều lời, ông Hoài đánh chị đến gãy khúc cây, sau đó dùng khúc cây khác tiếp tục đánh chị này. Chừng một giờ sau, chị Vân tìm được 680.000 đồng bị đánh rơi ở gầm giường nằm.


Tổng hợp

Ý kiến bạn đọc