Bắc Bộ lạnh 2 ngày cuối tuần

09:26, 17/11/2012
|

(VnMedia) - Do chịu ảnh hưởng của không khí lạnh tăng cường nên hai ngày cuối tuần, Bắc Bộ trời nhiều mây, có mưa rào rải rác và có nơi có dông trong đêm và sáng...

 

Theo Trung tâm dự báo Khí tượng Thủy văn Trung ương, sáng sớm nay (17/11), không khí lạnh đã ảnh hưởng hết Bắc Bộ và một số nơi thuộc Bắc Trung Bộ gây mưa và mưa rào và có nơi có dông ở phía Tây Bắc Bộ, ở phía Đông Bắc Bộ có mưa rào rải rác và có nơi có dông; ở Bắc và Trung Trung Bộ có mưa, mưa vừa, có nơi mưa to và dông, ở vịnh Bắc Bộ đã có gió đông bắc mạnh cấp 7, có lúc cấp 8, giật cấp 9.


Ngày và đêm nay, không khí lạnh sẽ tiếp tục ảnh hưởng đến các nơi khác thuộc Bắc Trung Bộ, sau đó ảnh hưởng đến một số nơi ở Trung Trung Bộ.

 

Do ảnh hưởng của không khí lạnh nên ở Bắc Bộ ngày hôm nay còn có mưa rào và dông rải rác; Bắc và Trung Trung Bộ có mưa, mưa vừa, có nơi mưa to và dông. Gió đông bắc trong đất liền cấp 3, vùng ven biển cấp 4 – 5. Ở vịnh Bắc Bộ ngày hôm nay còn có gió đông bắc mạnh cấp 6, có lúc cấp 7, giật cấp 8; đêm gió yếu dần; khu vực phía bắc của Bắc Biển Đông có gió đông bắc mạnh cấp 6, có lúc cấp 7, giật cấp 8 và có mưa dông rải rác. Biển động. Trong cơn dông cần đề phòng có tố lốc và gió giật mạnh.

 

Tuy nhiên, đợt gió mùa này không kéo dài, thời tiết chỉ lạnh trong 2 ngày 17 và 18/11. Từ ngày 19 đến ngày 22, đêm và sáng nhiều mây, có mưa rào vài nơi, trưa chiều trời nắng. Nhiệt độ tăng nhẹ trở lại.

 

Thời tiết các vùng ngày và đêm nay (17/11):

 

Phía Tây Bắc Bộ: Nhiều mây, có mưa rào và dông rải rác. Gió nhẹ. Trời rét. Nhiệt độ thấp nhất từ 18 - 21 độ C. Nhiệt độ cao nhất từ 22 - 25 độ C.


Phía Đông Bắc Bộ:
Nhiều mây, có mưa rào vài nơi; riêng vùng núi có mưa rào rải rác và có nơi có dông. Gió đông bắc cấp 2 - 3. Trời rét. Nhiệt độ thấp nhất từ 16 - 19 độ, vùng núi 14 - 16 độ C. Nhiệt độ cao nhất từ 22 - 25 độ C.


Thanh Hóa - Thừa Thiên Huế:
Nhiều mây, có mưa, mưa vừa, có nơi mưa to và dông. Gió bắc đến tây bắc cấp 2 - 3, vùng ven biển cấp 4. Trời rét. Nhiệt độ thấp nhất từ 18 - 21 độ C. Nhiệt độ cao nhất từ 22 - 25 độ C.


Đà Nẵng đến Bình Thuận:
Nhiều mây, phía có mưa rào và dông rải rác; phía bắc có nơi mưa vừa. Gió đông bắc cấp 3. Nhiệt độ thấp nhất từ 22 - 25 độ C. Nhiệt độ cao nhất từ 25 - 28 độ; phía nam 28 - 30 độ C.


Tây Nguyên:
Mây thay đổi, có mưa rào và dông vài nơi. Gió đông bắc cấp 2 - 3. Nhiệt độ thấp nhất từ 19 - 22 độ C. Nhiệt độ cao nhất từ 27 - 30 độ C.


Nam
Bộ:
Mây thay đổi, có mưa rào và dông vài nơi. Gió đông đến đông bắc cáp 2 - 3. Nhiệt độ thấp nhất từ 23 - 26 độ C. Nhiệt độ cao nhất từ 29 - 32 độ C.


Hà Nội:
Nhiều mây, có mưa vài nơi. Gió đông bắc cấp 2 - 3. Trời rét. Nhiệt độ thấp nhất từ 17 - 20 độ C. Nhiệt độ cao nhất từ 22 - 25 độ C.


Tuệ Khanh

Ý kiến bạn đọc