Bắc Bộ hôm nay tiếp tục mưa rào vào chiều tối

07:28, 14/08/2012
|

(VnMedia) - Do chịu ảnh hưởng của rãnh áp thấp có trục đi qua Bắc Bộ hoạt động mạnh nên hôm nay các tỉnh miền Bắc ngày nắng nhưng chiều tối và đêm trời nhiều mây, có mưa rào.

 

Theo chuyên gia khí tượng Thủy văn, ngày hôm nay, Bắc Bộ trời nắng hanh, kiểu nắng điển hình của thời tiết tháng 8, nhiệt độ cao nhất khoảng 32 độ C. Tuy nhiên, chiều tối và đêm nay, thời tiết chuyển nhiều mây, có mưa rào.

 

Dự báo ngày mai Bắc Bộ sẽ có mưa rải rào rải rác trong ngày. Trong khi đó, tác tỉnh từ Thanh Hóa đến Bình Thuận dự báo hôm nay tiếp tục có nắng nóng, với nền nhiệt độ cao nhất có nơi lên đến 37 độ C.


 Ảnh minh họa

 Hà Nội được dự báo có mưa vào chiều tối và đêm

 

Thời tiết các vùng ngày và đêm nay (14/8):

 

Phía Tây Bắc Bộ: Nhiều mây, có mưa rào và dông rải rác. Gió nhẹ. Nhiệt độ thấp nhất từ 24 - 27 độ C. Nhiệt độ cao nhất từ 29 - 32 độ C.


Phía Đông Bắc Bộ:
Nhiều mây, ngày có mưa rào và dông vài nơi, chiều tối và đêm có mưa rào và rải rác có dông. Gió đông nam cấp 2 - 3. Nhiệt độ thấp nhất từ 24 - 27 độ C.
Nhiệt độ cao nhất từ 30 - 33 độ C.


Thanh Hóa - Thừa Thiên Huế:
Mây thay đổi, ngày nắng, phía nam có nắng nóng, chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi. Gió tây nam cấp 3. Nhiệt độ thấp nhất từ 25 - 28 độ C. Nhiệt độ cao nhất từ 33 - 36 độ C.


Đà Nẵng đến Bình Thuận:
Mây thay đổi, ngày nắng, phía bắc có nắng nóng, chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi. Gió tây nam cấp 2 - 3. Nhiệt độ thấp nhất từ 26 - 29 độ C. Nhiệt độ cao nhất từ 34 - 37 độ C.


Tây Nguyên:
Mây thay đổi, ngày có mưa rào vài nơi,chiều tối và đêm có mưa rào và có nơi có dông. Gió tây nam cấp 2 - 3. Nhiệt độ thấp nhất từ 22 - 25 độ C. Nhiệt độ cao nhất từ 28 - 31 độ C.


Nam
Bộ: Mây thay đổi, có mưa rào và dông vài nơi. Gió tây nam cấp 2 - 3. Nhiệt độ thấp nhất từ 24 - 27 độ C. Nhiệt độ cao nhất từ 32 - 35 độ C.


Hà Nội:
Ngày mây thay đổi, trời nắng; chiều tối và đêm nhiều mây, có mưa rào và rải rác có dông. Gió đông nam cấp 2 - 3. Nhiệt độ thấp nhất từ 24 - 27 độ C. Nhiệt độ cao nhất từ 29 - 32 độ C.


Tuệ Khanh - (tin, ảnh)

Ý kiến bạn đọc