Miền Bắc có mưa vài nơi, miền Trung nắng nóng

06:39, 06/06/2012
|

(VnMedia) - Hôm nay (6/6), các tỉnh miền Bắc chịu ảnh hưởng chủ yếu của rãnh áp thấp có trục qua Bắc Bộ hoạt động với cường độ yếu dần, riêng Bắc Bộ chịu ảnh hưởng kết hợp với hội tụ gió trên cao.

 

Dạng thời tiết này khiến nhiệt độ tại Bắc Bộ tăng nhẹ, lên mức cao nhất khoảng 35 độ C, đêm nhiều mây, có mưa, ngày có mưa rải rác. Trong khi đó, miền Trung được dự báo đêm không mưa, ngày nắng, có nơi nắng nóng. Nhiệt độ cao nhất có nơi đạt 37 độ C.

 

Dự báo, dạng thời tiết này có thể kéo dài đến hết tuần.


 Ảnh minh họa
 

Thời tiết các vùng trên cả nước ngày và đêm 6/6:

 

Phía Tây Bắc Bộ: Nhiều mây, đêm và sáng sớm có mưa, mưa rào và có nơi có dông, sau có mưa rào và dông vài nơi. Gió nhẹ. Nhiệt độ thấp nhất từ 23 - 26 độ C. Nhiệt độ cao nhất từ 31 - 34 độ C.


Phía Đông Bắc Bộ:
Đêm nhiều mây, có mưa rào và dông rải rác; ngày mây thay đổi, có mưa rào và dông vài nơi. Gió đông nam cấp 2 - 3. Nhiệt độ thấp nhất từ 25 - 28 độ C. Nhiệt độ cao nhất từ 32 - 35 độ C.


Thanh Hóa - Thừa Thiên Huế: Mây thay đổi, đêm không mưa, ngày nắng, có nơi có nắng nóng. Gió nhẹ. Nhiệt độ thấp nhất từ 26 - 29 độ C. Nhiệt độ cao nhất từ 32 - 35, có nơi 36 - 37 độ C.


Đà Nẵng đến Bình Thuận: Mây thay đổi, có mưa rào và dông vài nơi. Gió tây nam cấp 2 - 3. Nhiệt độ thấp nhất từ 25 - 28 độ C. Nhiệt độ cao nhất từ 33 - 36 độ C.


Tây Nguyên: Mây thay đổi, chiều tối và đêm có mưa rào rải rác và có nơi có dông, ngày nắng. Gió tây nam cấp 2 - 3. Nhiệt độ thấp nhất từ 21 - 24 độ C. Nhiệt độ cao nhất từ 30 - 33 độ C.


Nam
Bộ: Nhiều mây, có mưa rào và dông rải rác. Gió tây nam cấp 2 - 3. Nhiệt độ thấp nhất từ 24 - 27 độ C. Nhiệt độ cao nhất từ 31 - 34 độ C.


Hà Nội: Đêm nhiều mây, có mưa rào và dông rải rác; ngày mây thay đổi, có mưa rào và dông vài nơi. Gió đông nam cấp 2 - 3. Nhiệt độ thấp nhất từ 26 - 29 độ C. Nhiệt độ cao nhất từ 32 - 35 độ C.


Tuệ Khanh

Ý kiến bạn đọc