Những tai nạn giao thông đau đớn đúng dịp nghỉ lễ

06:59, 03/05/2012
|

(VnMedia) - Trong dịp lễ 30/4 và 1/5 vừa qua, tình hình an ninh trật tự, an toàn giao thông tuy có giảm nhưng vẫn xảy ra những vụ việc tai nạn thương tâm đáng tiếc xảy ra.

5 người chết đuối vì ngồi taxi đi ăn cưới

Vào chiều 29/4, Nguyễn Văn Kỷ (38 tuổi, trú tại Kiến An, Hải Phòng) điều khiển chiếc taxi của hãng Vũ Gia (Hải Phòng), chở 5 hành khách đi ăn cưới tại xã Đại Đức (Kim Thành, Hải Dương). Khi đi qua khu vực cống Thượng (thuộc thôn Văn Thọ, xã Đại Đức), trên đường đê hẹp lại bị sạt lở, chiếc taxi bất ngờ bị lật và lăn xuống sông. Vụ tai nạn khiến 5 hành khách chết ngạt, còn tài xế may mắn thoát được ra ngoài.

5 hành khách tử vong gồm: Phạm Văn Trường (49 tuổi), Cao Thị Minh (47 tuổi), Nguyễn Thị Bích (39 tuổi), Đinh Thị Vân (37 tuổi), Lê Thị Vân (25 tuổi), cả 5 cùng là người thôn Đào Yên, xã Hồng Thái (An Dương, Hải Phòng).

Ngày 30/4, Công an huyện Kim Thành (Hải Dương) đã tạm giữ hình sự Nguyễn Văn Kỷ để điều tra làm rõ hành vi vi phạm các quy định về điều khiển phương tiện giao thông gây chết người.


Xe khách đè bẹp 3 dì cháu chết thảm

Chiều ngày 28/4, một vụ tai nạn nghiêm trọng xảy ra trên quốc lộ 10, đoạn qua xã Nhân Hòa, huyện Vĩnh Bảo, thành phố Hải Phòng làm 3 dì cháu chết thảm.

Một phụ nữ ngoài 40 tuổi điều khiển xe máy chở
1 bé trai khoảng 5 tuổi và một cô gái 17 tuổi chạy theo hướng từ huyện Vĩnh Bảo (Hải Phòng) về Nam Định. Khi tới ngã ba cây xăng Hoa Phượng, thuộc xã Nhân Hòa, huyện Vĩnh Bảo thì bị 1 chiếc xe khách chạy hướng ngược lại mất lái đâm thẳng vào.    Hậu quả là cả 3 người ngồi trên xe máy bị cuốn vào gầm xe khách và bị cán chết ngay tại chỗ, chiếc xe máy vỡ nát văng ra phía ngoài.

Được biết, 
3 nạn nhân chết thảm trên là 3 dì cháu đang trên đường từ Thái Bình về quê Nam Định để chơi ngày lễ 30/4 – 1/5.   

Xe chở 35 giáo viên đi tham quan đâm vào vách núi, nhiều người bị thương


Sáng 30/4, ôtô mang BKS 73L-6590 do Trần Trung Kiên (SN 1982) điều khiển chở 35 giáo viên mầm non của xã Xuân Ninh, huyện Quảng Ninh, tỉnh Quảng Bình đi tham quan trong dịp lễ ở hang Tám Cô (đường 20 Quyết Thắng).

Khi đi đến dốc Táu, thuộc địa phận huyện Bố Trạch thì bỗng nhiên bị mất phanh, đâm vào vách núi và bị lật nghiêng 
khiến cả 35 người trên xe đều bị thương. Được biết, 10 nạn nhân bị nặng nhất của vụ tai nạn, nhập viện cấp cứu tại Bệnh viện Hữu nghị Việt Nam – Cu Ba Đồng Hới, 2 người đã được chuyển vào Bệnh viện Trung ương Huế để tiếp tục được điều trị cao hơn do bị thương quá nặng.  


Minh Hải

Ý kiến bạn đọc