Nắng nóng tiếp tục “thiêu đốt” 2 miền Bắc-Trung

07:57, 03/05/2012
|

(VnMedia) - Ngày 3/5, ở Bắc Bộ và các tỉnh từ Thanh Hóa đến Phú Yên vẫn duy trì nắng nóng trên diện rộng với nhiệt độ cao nhất phổ biến 36 đến 39 độ, có nơi 40 - 42 độ C..

Theo Trung tâm Khí tượng Thủy văn Trung ương, do chịu ảnh hưởng của rãnh áp thấp bị nén kết hợp với hiệu ứng phơn mạnh nên ngày 2/5, ở Bắc Bộ và các tỉnh từ Thanh Hóa đến Phú Yên đã có nắng nóng trên diện rộng với nhiệt độ cao nhất phổ biến 36 đến 39 độ, có nơi 40 - 42 độ.

 

Đặc biệt, một số nơi có nhiệt độ cao như Mường La (Sơn La) 41,4 độ; Hòa Bình 40,5 độ; Lạc Sơn (Hòa Bình) 41,3 độ; Bảo Lạc (Cao Bằng) 40,3 độ; Nho Quan (Ninh Bình) 40,0 độ, Như Xuân (Thanh Hóa), Quỳ Châu và Tây Hiếu (Nghệ An) đều đạt 41,0 độ, Quỳ Hợp ( Nghệ An) 41,5 độ.

 

Dự báo ngày 3/5, do tiếp tục chịu ảnh hưởng của rãnh áp thấp bị nén kết hợp với hiệu ứng phơn mạnh nên ở Bắc Bộ và các tỉnh từ Thanh Hóa đến Phú Yên duy trì nắng nóng trên diện rộng với nhiệt độ cao nhất phổ biến 36 đến 39 độ, có nơi 40 - 42 độ.

 

Trao đổi với VnMedia, ông Lê Thanh Hải, Phó Giám đốc Trung tâm Khí tượng Thủy văn Trung ương cho biết, đợt nắng nóng trên diện rộng này có thể sẽ còn kéo dài thêm 2-3 ngày nữa. Dự báo cuối tuần này đợt nắng nóng sẽ chấm dứt, thay vào đó là tiết trời nhiều mây, có mưa rào và dông.


 Ảnh minh họa

 Nắng nóng được dự báo sẽ tiếp tục "thiêu đốt" toàn miền Bắc và miền Trung

 

Thời tiết các vùng ngày và đêm 3/4 :

 

Phía Tây Bắc Bộ: Ít mây, đêm không mưa, ngày nắng nóng, chiều tối có mưa rào và dông vài nơi. Gió nhẹ. Nhiệt độ thấp nhất từ 22 - 25 độ C. Nhiệt độ cao nhất từ 36 - 39 độ, có nơi 40 - 42 độ C.


Phía Đông Bắc Bộ: Ít mây, chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi, ngày nắng nóng. Gió đông nam đến nam cấp 2 - 3. Nhiệt độ thấp nhất từ 26 - 29 độ C. Nhiệt độ cao nhất từ 36 - 39, riêng khu Đông Bắc 31 - 34 độ C.


Thanh Hóa - Thừa Thiên Huế: Ít mây, đêm không mưa, ngày nắng nóng, chiều tối có mưa rào và dông vài nơi. Gió tây nam cấp 3. Nhiệt độ thấp nhất từ 26 - 29 độ C. Nhiệt độ cao nhất từ 36 - 39 độ, có nơi 40 – 42 độ C.


Đà Nẵng đến Bình Thuận: Mây thay đổi, chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi; ngày nắng, phía bắc có nắng nóng. Gió tây nam cấp 2 - 3. Nhiệt độ thấp nhất từ 25 - 28 độ C. Nhiệt độ cao nhất từ 35 - 38 độ C.


Tây Nguyên: Mây thay đổi, chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi, ngày nắng. Gió tây nam cấp 2 - 3. Nhiệt độ thấp nhất từ 22 - 25 độ C. Nhiệt độ cao nhất từ 31 - 34 độ C.


Nam
Bộ: Mây thay đổi, chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi, ngày nắng. Gió tây nam cấp 2 – 3. Nhiệt độ thấp nhất từ 25 - 28 độ C. Nhiệt độ cao nhất từ 32 - 35 độ C.


Hà Nội: Mây thay đổi, chiều tối và đêm có mưa rào và dông rải rác, ngày nắng nóng. Gió đông nam đến nam cấp 2 – 3. Nhiệt độ thấp nhất từ 27 - 29 độ C. Nhiệt độ cao nhất từ 36 - 39 độ C.


Tuệ Khanh - (tin, ảnh)

Ý kiến bạn đọc