Không khí lạnh tăng cường gây rét kéo dài

09:14, 06/02/2012
|

(VnMedia) - Hôm nay, nhiệt độ tại Bắc Bộ cao có thể lên đến 23 độ C, trưa chiều hửng nắng. Tuy nhiên, dự báo khoảng gần sáng và ngày mai (07/02), không khí lạnh sẽ ảnh hưởng đến thời tiết các tỉnh miền Bắc nước ta.

 

Theo Trung tâm Khí tượng Thủy văn Trung ương, hôm nay (6/2), các tỉnh miền Bắc chịu ảnh hưởng của rìa phía nam rãnh áp thấp có trục khoảng 25 đến 27 độ vĩ bắc nối với vùng áp thấp phía tây có xu hướng phát triển và mở rộng dần về phía đông. Riêng phía đông Bắc Bộ chịu ảnh hưởng kết hợp với rìa tây nam lưỡi áp cao lục địa suy yếu nên trời ấm hơn so với ngày hôm qua (5/2).

 

Tuy nhiên, bộ phận không khí lạnh đã báo vẫn đang tiếp tục di chuyển xuống phía Nam .

 

Dự báo khoảng gần sáng và ngày mai (07/02), bộ phận không khí lạnh này sẽ ảnh hưởng đến thời tiết các tỉnh miền Bắc nước ta.

 

Do ảnh hưởng của không khí lạnh, ở phía đông Bắc Bộ và bắc Trung Bộ có mưa, mưa rào nhẹ rải rác và có nơi có dông; sau đó ở các tỉnh Trung Trung Bộ có mưa, mưa rào và có nơi có dông; gió chuyển hướng đông bắc trong đất liền cấp 3, vùng ven biển cấp 4 - 5; ở vịnh Bắc Bộ, vùng biển ngoài khơi trung Trung Bộ từ ngày mai (07/02) có gió đông bắc mạnh cấp 6, có lúc cấp 7, giật cấp 8. Biển động.

 

Khu vực Bắc biển Đông (bao gồm cả vùng biển quần đảo Hoàng Sa) có gió đông bắc mạnh cấp 6 - 7, giật cấp 8 - 9, biển động mạnh. Trong cơn dông cần đề phòng có lốc xoáy.

 

Các tỉnh miền Bắc từ ngày mai (07/02) trời chuyển rét đậm, vùng núi có nơi rét hại.

 

Dự báo, đến khoảng ngày 10-11/2, không khí lạnh còn có khả năng được bổ sung.


 Ảnh minh họa

 Ngày mai, không khí lạnh tăng cường xuống miền Bắc

 

Thời tiết các vùng ngày và đêm nay (6/2):

 

Phía Tây Bắc Bộ: Mây thay đổi, ngày nắng, đêm có mưa vài nơi, sáng sớm có nơi có sương mù. Gió nhẹ. Nhiệt độ thấp nhất từ 14 - 17 độ C. hiệt độ cao nhất từ 25 - 28, riêng Điện Biên - Lai Châu 29 - 31 độ C.


Phía Đông Bắc Bộ: Nhiều mây, sáng có mưa nhỏ, mưa phùn và sương mù, trưa chiều giảm mây hửng nắng, đêm có mưa, mưa rào nhẹ rải rác và có nơi có dông. Gió nam đến đông nam cấp 2 – 3. Sáng sớm và đêm trời rét. Nhiệt độ thấp nhất từ 15 - 18 độ C. Nhiệt độ cao nhất từ 20 - 23 độ C.


Thanh Hóa - Thừa Thiên Huế: Nhiều mây, có mưa vài nơi, trưa chiều giảm mây hửng nắng. Gió bắc đến tây bắc cấp 2 - 3. Nhiệt độ thấp nhất từ 16 - 19 độ C. Nhiệt độ cao nhất từ 23 - 26 độ C.


Đà Nẵng đến Bình Thuận: Mây thay đổi, ngày nắng, đêm không mưa. Gió đông bắc cấp 2 - 3. Nhiệt độ thấp nhất từ 22 - 25 độ C. Nhiệt độ cao nhất từ 28 - 31 độ C.


Tây Nguyên: Mây thay đổi, ngày nắng, đêm có mưa vài nơi. Gió đông đến đông nam cấp 2 - 3. Nhiệt độ thấp nhất từ 18 - 21 độ C. Nhiệt độ cao nhất từ 29 - 32 độ C.


Nam
Bộ: Mây thay đổi, ngày nắng, đêm không mưa. Gió đông nam cấp 2 - 3. Nhiệt độ thấp nhất từ 23 - 26 độ C. Nhiệt độ cao nhất từ 31 - 34 độ C.


Hà Nội: Nhiều mây, sáng có mưa nhỏ, mưa phùn và sương mù, trưa chiều giảm mây hửng nắng, đêm có mưa, mưa rào nhẹ. Gió nam đến đông nam cấp 2 - 3. Sáng sớm và đêm trời rét. Nhiệt độ thấp nhất từ 15 - 18 độ C. Nhiệt độ cao nhất từ 20 - 23 độ C.


Tuệ Khanh - (tin, ảnh)

Ý kiến bạn đọc