Euro 2020 vẫn có 24 đội tham dự

06:27, 10/07/2016
|

Đối mặt với nhiều chỉ trích nhưng Liên đoàn bóng đá châu Âu (UEFA) vẫn giữ nguyên phương án tổ chức vòng chung kết (VCK) Euro 2020 với 24 đội tham dự.

Bồ Đào Nha và Pháp sẽ so tài trong trận chung kết Euro 2016
Bồ Đào Nha và Pháp sẽ so tài trong trận chung kết Euro 2016

Giải đấu sắp kết thúc tại Pháp là lần đầu tiên VCK Euro có 24 đội góp mặt. Bốn đội đứng hạng ba có thành tích tốt nhất cùng đội dẫn đầu và đứng thứ 2 mỗi bảng được đi tiếp để tạo nên vòng 1/8. Điều đó có nghĩa chỉ có 8 đội bóng chia tay giải đấu sau vòng bảng.

Điều này đã làm dấy lên những phản ứng về sự đi xuống về chất lượng của các trận đấu, nhưng UEFA vẫn giữ nguyên con số 24 đội dự VCK sau đây 4 năm. “Phương án đã được thống nhất, VCK Euro 2020 vẫn có 24 đội tham dự. Tất nhiên UEFA vẫn phải bàn bạc thêm. Nhưng phương án 24 đội tại Euro 2020 đã chốt và các thay đổi sẽ chỉ được thực hiện từ Euro 2024”, Theodore Theodoridis – Tổng thư ký tạm quyền của UEFA cho biết.

Việc UEFA giữ nguyên con số 24 đội dự giải đấu số một châu lục xuất phát từ lợi nhuận thu được. Theo thống kê, doanh thu mà tổ chức này thu được tại Euro 2016 lên đến 1,93 tỷ euro, lợi nhuận tăng hơn 34% so với 4 năm trước, chủ yếu nhờ việc tăng thêm 20 trận đấu khi số lượng đội tham dự tăng từ 16 đến 24. Nhờ đó, tiền thưởng cho các đội dự giải cũng đạt con số 301 triệu euro, tăng gấp rưỡi so với năm 2012 (196 triệu euro).

UEFA chỉ tính đến phương án quay về định dạng 16 đội hay mở rộng giải đấu lên thành 32 đội sau khi Euro 2020 kết thúc. “Chúng ta phải thấy được bức tranh tổng thể của giải đấu, không chỉ dừng lại ở VCK. Nếu bạn hỏi tôi về con số 32 đội, tôi tự tin rằng chúng tôi có 32 đội rất cạnh tranh ở châu Âu. Tuy nhiên, định dạng 32 đội sẽ giết chết vòng loại và để đảm bảo sự cân bằng, bạn phải xem xét mọi thứ”, tiếp lời Theodoridis.

Tiền đạo Lukas Podolski của Đức gọi thể thức thi đấu mới của UEFA là ngu xuẩn khi số đội dự VCK tăng từ 16 lên 24. “Vòng bảng tại Euro 2016 thật sự có chút gì đó rất lạ lùng. Tất cả vì UEFA đã có hành động thật ngu xuẩn với hệ thống mới. Tôi không muốn nói về những đội bóng nhỏ, mà về thể thức thi đấu. Nhiều đội phải chờ tới 3 ngày mới biết được khả năng đi tiếp", cựu cầu thủ của Arsenal đánh giá.

Còn HLV Joachim Loew của đội ĐKVĐ World Cup cho rằng 24 đội góp mặt ở Euro là quá nhiều, khiến chất lượng các trận đấu giảm sút nghiêm trọng. Ông cũng nhấn mạnh thật không công bằng với thể thức các đội hạng 3 vẫn giành vé đi tiếp.

(Theo Zing)


Ý kiến bạn đọc