U19 Việt Nam - U19 Thái Lan: Thử thách cuối cùng!

13:03, 04/09/2015
|

(VnMedia) - Vượt qua vòng bán kết hết sức thuyết phục, U19 Thái Lan và U19 Việt Nam đối đầu trận chung kết U19 Đông Nam Á 2015 diễn ra 19h00 chiều 4/9.
 
Đối mặt với rất nhiều nghi ngờ kể từ khi tập trung trở lại, U19 Việt Nam dưới thời HLV Hoàng Anh Tuấn bị so sánh thái quá với lứa cầu thủ Công Phượng, Xuân Trường, Tuấn Anh... trước đây. Rõ ràng về mặt nhân sự và thời gian, U19 Việt Nam hiện tại khó có thể so bì với những người đàn anh, vốn ăn tập cùng nhau nhiều năm tại Học viện HAGL Arsenal JMG.
 
Khởi đầu tại giải đấu của U19 Việt Nam cũng chẳng hề suôn sẻ một chút nào. Họ vất vả đánh bại Timor Leste rồi bị Malaysia cầm chân với tỉ số 0-0. Tựu chung trong hai trận mở màn giải U19 Đông Nam Á là hàng công kém duyến, lối đá thiếu gắn kết ở khu trung tuyến.
 
Đến lúc sự nghi ngờ dâng cao, U19 Việt Nam liên tục quật ngã Singapore và Myanmar với tỉ số 6-0 và 2-0. Sự tiến bộ thể hiện rõ qua từng trận đấu và điều CĐV thừa nhận sự đáng sợ của họ là lối chơi tập thể, hàng thủ vững như thành đồng trước các chân sút của đối phương.

Ảnh minh họa

Đức Chinh (đỏ) tự tin ghi bàn giúp U19 Việt Nam thắng Thái Lan. Ảnh: Zing.

Trận tái đấu với chủ nhà Lào ở bán kết, hàng phòng ngự đôi lúc mắc sơ hở,  may mắn là thủ môn Thanh Tuấn lại có mặt đúng lúc, đúng chỗ để ngăn chặn bàn thua. Trận thứ 5 không thua liên tiếp, U19 Việt Nam còn khởi sắc trong khâu tấn công. Chân sút bị chê vô duyên với khung thành nhất ở vòng bảng là Đức Chinh lập cú hattrick vào lưới U19 Lào.

Cả ba bàn thắng đều đẹp mắt, thể hiện sự chính xác và lạnh lùng. Chiến thắng 4-0 như điểm tô thêm sức mạnh của U19 Việt Nam và đưa thầy trò Hoàng Anh Tuấn có mặt ở trận chung kết.
 
Thử thách cuối cùng đối với U19 Việt Nam sẽ là U19 Thái Lan - đội đã ghi được đến 23 bàn thắng sau 5 trận vừa qua. Không có hàng thủ vững như bàn thạch giống U19 Việt Nam, U19 Thái Lan lại sở hữu hàng công vô cùng đáng sợ. Ngoài Worachit có được 4 bàn thắng, U19 Thái Lan còn có bộ tứ Sasern - Supachai - Sukan - Rithidet đều đã ghi được 3 bàn.
 
Điều cần thiết là hàng thủ cần chơi chặt chẽ và phối hợp tốt với thủ môn Thanh Tuấn. Trong khi những pha tấn công với tốc độ cao là chìa khóa để thầy trò Hoàng Anh Tuấn gây bất ngờ cho đối phương.
 
Trận thư hùng giữa hai đội bóng có thành tích xuất sắc nhất giải năm nay hứa hẹn sẽ là trận chung kết kịch tính và nhiều bàn thắng. Lối đá hiệu quả, ngày càng gắn kết và đáng sợ của U19 Việt Nam khiến đối thủ không khỏi e dè. Ở mỗi trận đấu đã qua, U19 Việt Nam đều có một gương mặt chói sáng và trở thành người hùng đưa đội nhà giành chiến thắng.
 
Sự biến hóa trong khâu tấn công lẫn phòng ngự giúp U19 Việt Nam tự tin sẽ đánh bại U19 Thái Lan để giành ngôi vô địch. Sự tiến bộ, vững vàng của U19 Việt Nam mang đến niềm tin cho CĐV về việc đổi màu huy chương, sau khi lứa Công Phượng, Xuân Trường, Tuấn Anh... chỉ nhận vị trí á quân ở giải khu vực trong 2 năm gần nhất.
 
Dự đoán: U19 Việt Nam 2-1 U19 Thái Lan


Đức Thọ

Ý kiến bạn đọc