Lào trục xuất 25 cổ động viên Thái Lan

06:50, 07/09/2015
|

(VnMedia) - Gây rối rồi quay sang tấn công lực lượng an ninh trên sân, 25 thành viên nhóm "Ultras Thái Lan" đã bị chính quyền Lào trục xuất sau trận chung kết giữa U19 Thái Lan - U19 Việt Nam.

Ngày 4/9 vừa qua, U19 Thái Lan xuất sắc đánh bại U19 Việt Nam với tỉ số 6-0 để đăng quang ngôi vô địch. Tuy nhiên, ngôi vô địch của đội bóng xứ chùa vàng bị hoen ố, khi một nhóm fan quá khích của đội gây rối trên sân và làm ảnh hưởng diễn biến trận chung kết giải U19 Đông Nam Á 2015.

Sau khi Suksan có bàn thắng nhân đôi tỉ số cho U19 Thái Lan, nhóm tự xưng Ultras Thailand bắt đầu đốt pháo sáng trên khán đài. Không chỉ gây rối trên sân, nhóm fan hâm mộ này bắt đầu tấn công lực lượng bảo vệ sân, khiến tình hình trên khán đài càng hỗn loạn.

Bức xúc trước hành vi phi thể thao của CĐV Thái Lan, fan hâm mộ chủ nhà và Việt Nam đã ném cơn mưa chai lọ về khía khán đài nhóm fan quá khích này. Trước sự tức giận của khán giả có mặt trên sân, nhóm Ultras Thailand vẫn không xuống nước mà còn gây rối, phá phách trên sân, khiến lực lượng an ninh phải tăng cường số lượng trên khán đài.

Ảnh minh họa

Nhóm Ultras Thái Land (xanh) tấn công lực lượng bảo vệ sân tối 4/9.

Sau khi dùng biện pháp mạnh trấn áp nhóm CĐV tự xưng "Ultras Thailand", thậm chí một sĩ quan cảnh sát Lào phải bắn súng chỉ thiên để trấn áp, ban tổ chức sân phải đưa 25 fan hâm mộ bị tạm giữ rời khỏi sân bằng đường riêng - để tránh bị fan Lào, fan Việt Nam tấn công bằng vật thể lạ như trước đó.

Chính quyền Lào cũng tịch thu visa của 25 hooligan Thái Lan trước khi trục xuất về nước. Trong khi đó Đại sự quán Thái Lan tại Lào cũng có lời xin lỗi đến với chính phủ và nhân dân Lào sau sự kiện xấu hổ với thể thao Thái Lan. Riêng Liên đoàn bóng đá Thái Lan xem xét khả năng cấm đến sân vĩnh viễn với nhóm "Ultras Thailand" sau sự cố gây rối tại giải U19 Đông Nam Á 2015. 


Đức Thọ

Ý kiến bạn đọc