HLV Hoàng Anh Tuấn: U19 Thái Lan hơn Việt Nam về chuyên môn!

06:29, 05/09/2015
|

(VnMedia) - HLV Hoàng Anh Tuấn chia sẻ, U19 Thái Lan có sự đầu tư kỹ lưỡng từ nhiều năm qua nên vượt trội U19 Việt Nam trong trận chung kết U19 Đông Nam Á 2015.
 
Trước khi bước vào trận chung kết gặp U19 Thái Lan, thầy trò huấn luyện viên Hoàng Anh Tuấn có thành tích khá tốt với 4 chiến thắng, 1 trận hòa, ghi 14 bàn và không thủng lưới lần nào. Tuyển U19 Việt Nam nhận được sự tin tưởng và sự cổ vũ rất lớn từ phía người hâm mộ. Tuy nhiên, các cầu thủ trẻ của Việt Nam thêm một lần nữa lỗi hẹn với tấm huy chương vàng ở giải U19 Đông Nam Á.
 
Kết thúc 90 phút thi đấu vào tối 4/9, thầy trò Hoàng Anh Tuấn thất bại đậm 0-6 trước kỳ phùng địch thủ và lần thứ 3 liên tiếp đứng á quân giải U19 Đông Nam Á. Trận thua tan nát trước U19 Thái Lan xuất phát từ tâm lý thi đấu có phần căng cứng. Sau khi nhận liên tiếp bàn thua, các cầu thủ chơi chùng xuống, để hổng khâu phòng ngự trong lúc mải mê dâng cao tìm bàn gỡ.

Ảnh minh họa

HLV Hoàng Anh Tuấn và học trò có giải đấu nỗ lực dù về nhì. Ảnh: Zing.


Nhìn lại trận thua, HLV Hoàng Anh Tuấn thừa nhận: "Tâm lý thi đấu của các cầu thủ không tốt. Sau bàn thua thứ 2, U19 Việt Nam vỡ trận thật sự. Sau trận này, chúng ta học được rất nhiều bài học, từ chuyên môn đến công tác chuẩn bị. Còn về lứa cầu thủ trẻ Thái Lan từ trước đến nay đều đầu tư rất bài bản, chuyên nghiệp ngay từ đầu. Bóng đá Thái Lan hơn chúng ta về chuyên môn. Đặc biệt là bản lĩnh thi đấu. Chúng ta cần quay lại đào tạo trẻ và làm lại bài bản hơn. Cách khắc phục để Việt Nam thắng Thái là cần có nhiều trung tâm đào tạo trẻ chất lượng hơn nữa".
 
Kết thúc giải U19 Đông Nam Á 2015, U19 Việt Nam sẽ tham dự vòng loại U19 châu Á 2016 sẽ diễn ra từ tháng 10/2015. U19 Việt Nam nằm ở bảng G cùng Myanmar, Hong Kong, Brunei, Timor Leste. Đáng chú ý cả U19 Myanmar và U19 Timor Leste đều thất bại 0-2 trước U19 Việt Nam tại vòng bảng giải U19 Đông Nam Á 2015 vừa kết thúc tại Lào.


Nhật Minh

Ý kiến bạn đọc