U23 Việt Nam nhận tiền thưởng tại SEA Games 28

13:30, 03/08/2015
|

(VnMedia) 2 tháng sau khi SEA Games 28 kết thúc tại Singapore, Liên đoàn bóng đá Việt Nam đã giải ngân khoản tiền thưởng tấm HC đồng cho thầy trò Toshiya Miura.

Vào tháng 6 vừa qua, U23 Việt Nam đánh bại U23 Indonesia với tỉ số 5-0 trong trận tranh HC đồng SEA Games 28. Với kết quả này, HLV Toshiya Miura và học trò nhận được khoản tiền thưởng 2 tỉ VNĐ từ VFF, cũng như 1 tỉ VNĐ từ ông bầu Đỗ Quang Hiển. Chưa kể đến khoản tiền thưởng từ Ban tổ chức SEA Games 28, các cầu thủ U23 Việt Nam nhận "cơn mưa" tiền thưởng sau chiến tích ấn tượng nhất, kể từ sau trận chung kết SEA Games 2009.

Sau 2 tháng chờ đợi, ban huấn luyện và các cầu thủ U23 Việt Nam được VFF chuyển giao khoản tiền thưởng của VFF cũng như Tổng cục Thể dục thể thao. Theo phân loại A (cầu thủ đá chính, HLV trưởng), B (cầu thủ dự bị, trợ lý HLV), C và D (các cầu thủ khác trong danh sách và nhân viên phục vụ theo đội).

Ảnh minh họa

HLV Miura và các trụ cột nhận hơn 100 triệu VNĐ tiền thưởng. Ảnh: Thanh Niên.

Những cầu thủ trụ cột đóng góp dấu ấn lớn ở kỳ Đại hội vừa qua như: Công Phượng, Hồng Quân, Ngọc Hải, Huy Toàn, Phi Sơn sẽ nhận được hơn 100 triệu VNĐ tiền thưởng. Số cầu thủ hạng B như Mạnh Hùng, Hữu Dũng, Văn Toàn, Thanh Bình nhận 80 triệu đồng sau thuế. 

Vào tháng 12/2015, tuyển U23 Việt Nam sẽ hội quân trở lại tại thủ đô Hà Nội. U23 Việt Nam sẽ 1 tháng tập trung ở Trung tâm đào tạo trẻ VFF trước khi tới Qatar dự Vòng chung kết U23 châu Á, dự kiến sẽ diễn ra từ 12/1 đến 30/1/2016 tại thủ đô Doha.

Hiện Liên đoàn bóng đá châu Á (AFC) vẫn chưa công bố lịch bốc thăm chia bảng giải đấu này khiến Ban huấn luyện U23 Việt Nam chưa thể biết được đối thủ tới đây, để chuẩn bị kế hoạch đá giao hữu và tập huấn một cách tốt nhất.  


Nhật Minh

Ý kiến bạn đọc