Lập kỷ lục, Ánh Viên vẫn xếp hạng 15/16 thế giới

08:20, 03/08/2015
|

(VnMedia) - Bán kết nội dung 200 mét hỗn hợp cá nhân nữ, Ánh Viên đạt kết quả tốt hơn 0,12 giây so với vòng loại nhưng chỉ xếp hạng 15/16 chung cuộc.

Lúc 21h53 tối qua 2/8 theo giờ Việt Nam, nhà vô địch Đông Nam Á Nguyễn Thị Ánh Viên thi đấu vòng bán kết cự ly 200 mét hỗn hợp nữ. Vòng bán kết chia làm hai lượt, mỗi lượt tám VĐV, trong khi Ánh Viên thi lượt một ở làn bơi số tám.

Cô cán đích ở vị trí thứ tám với thành tích 2 phút 13 giây 29. Kết quả này tốt hơn 0,12 giây so với vòng loại diễn ra buổi chiều và 0,24 giây so với thành tích giúp cô đoạt HC vàng và phá kỷ lục ở SEA Games 28 tại Singapore. Tuy nhiên, Ánh Viên chỉ xếp thứ 15 trong 16 VĐV thi ở vòng bán kết và dừng bước một cách tiếc nuối.

Ảnh minh họa

Ánh Viên cùng Schooling là 2 kình ngư duy nhất khu vực vào bán kết giải thế giới.

"Kình ngư" Đông Nam Á còn lại lọt bán kết chính là kình ngư nổi tiếng Singapore Joseph Schooling. Nhà vô địch Asiad 17 này cũng giành vé vào chung kết nội dung 50m bướm giải giải vô địch bơi thế giới 2015 tổ chức tại TP Kazan (Nga).

Ở vòng bán kết 50 mét bướm nam, "kình ngư" số một Singapore về đích ở vị trí thứ 7 chung cuộc với thành tích 23,27 giây. Schooling qua đó phá kỷ lục châu Á, được thiết lập bởi Yu Hexin (Trung Quốc) (23,37 giây) hồi tháng 4 năm nay; cũng như thành tích 23,49 giây lập tại SEA Games 28. Kết quả này giúp Schooling có mặt tại lượt thi chung kết dự kiến diễn ra vào 23h00 đêm nay 3/8.

Trong ngày thi đấu hôm nay (3/8), một kình ngư khác của Việt Nam là Hoàng Quý Phước dự thi vòng loại 200 mét tự do nam. Theo lịch thi đấu, kình ngư quê Đà Nẵng tham gia thi đấu ở lượt bơi vòng loại thứ 5 trong số 8 lượt bơi với các VĐV đến từ Đan Mạch, Tây Ban Nha, Đức, Hà Lan, Thụy Sỹ, Ba Lan, Pháp, Paraguay, Israel. Tuy nhiên, khả năng lọt vào bán kết của nhà vô địch Đông Nam Á không thực sự cao.


Đức Thọ

Ý kiến bạn đọc