Ánh Viên thi nội dung thứ 2 giải vô địch thế giới

14:53, 04/08/2015
|

(VnMedia) Kết thúc vòng loại cự ly 200 mét tự do nữ trong ngày 4/8, kình ngư Nguyễn Thị Ánh Viên không hoàn thành mục tiêu vào bán kết, khi chỉ xếp 31 chung cuộc.

Trong ngày thi đấu hôm qua, kình ngư Hoàng Quý Phước đã thất bại nhanh chóng ở vòng loại 200 mét tự do nam. Tay bơi người Đà Nẵng cán đích với thời gian 1 phút 54 giây 31, kém 8 giây 31 so với người có thành tích tốt nhất ở vòng loại là Sun Yang của Trung Quốc. Về cuối ở lượt bơi thứ 5, Hoàng Quý Phước không thể gây bất ngờ trước những đối quá mạnh ở tầm thế giới.

Trong khi đó, VĐV Việt kiều Lê Nguyễn Paul cũng về đích thứ 44 ở nội dung 100m ngửa với thời gian 56 giây 95 và không có mặt vòng bán kết.

Ảnh minh họa

Ánh Viên gặp nhiều đối thủ mạnh ở vòng loại 200 mét tự do nữ.

Mọi hy vọng tiếp tục đổ dồn về đường bơi nữ, khi nhà vô địch SEA Games 28 Ánh Viên sẽ tham dự nội dung thứ 2 ở cự ly 200 mét tự do nữ vào 13h50 chiều 4/8. Đây là 1 trong 3 nội dung mà HLV Đặng Anh Tuấn và "cô gái vàng" hướng đến nhằm lọt vào chung kết tại giải đấu đang diễn ra tại Kazan (Nga). 

Đặt mục tiêu là một chuyện còn cuộc đua trên đường bơi lại hoàn toàn khác. Bán kết cự ly 200 mét hỗn hợp cá nhân nữ, Ánh Viên thể hiện ấn tượng thành tích so với giai đoạn trước, nhưng cũng không có cơ hội lọt vào chung kết như hy vọng.

Chưa kể vòng loại 200 mét tự do nữ có rất nhiều tài năng nổi trội, đạt thành tích tốt hơn rất nhiều so với Ánh Viên. Ở vòng loại 200 mét tự do có 63 VĐV tham dự, có hàng loạt những tay bơi hàng đầu thế giới như Federica Pellegrini (Ý) đang giữ kỷ lục thế giới (KLTG) với thành tích 1 phút 52 giây 98.

Kình ngư có biệt danh “tên lửa” Missy Franklin (Mỹ) đạt thành tích 1 phút 56 giây 04. Ngoài ra, còn có kình ngư có biệt danh “Người đàn bà thép” Katinka Hosszu (Hungary) đạt thành tích 1 phút 55 giây 89 và tài năng trẻ Katie Ledecky (Mỹ) 1 phút 55 giây 16.

Các kình ngư được chia thành 7 lượt đấu vòng loại và Ánh Viên sẽ tham dự trên đường bơi số 9 của lượt thứ 5 cùng các kình ngư hàng đầu như Katie Ledecky, Katinka Hosszu, Shen Duo (Trung Quốc).

Kết quả, kình ngư sinh năm 1997 chỉ xếp thứ 31/63 VĐV tham dự nội dung 200 mét tự do nữ với thành tích 2 phút 0,80 giây. Tay bơi xếp thứ 16 giành suất vào bán kết 200 mét tự do nữ là Manuella Lyrio (Anh) đạt thành tích 1 phút 58 giây 68.


Nhật Minh

Ý kiến bạn đọc