U13 Sông Lam Nghệ An lần thứ 3 vào chung kết

07:06, 22/07/2015
|

(VnMedia) - Đánh bại U13 Bình Dương trên chấm 11 mét, ĐKVĐ Sông Lam Nghệ An tự tin hoàn thành cú hattrick vô địch giải thiếu nhi toàn quốc.

Vào chiều 21/7, vòng bán kết giải U13 toàn quốc Cup Mobifone 2015, do Veba tổ chức tại TP Huế, đã diễn ra với kịch bản hấp dẫn. Ở trận đấu đầu tiên, chủ nhà Thừa Thiên - Huế nhận được sự cổ vũ nồng nhiệt của khán giả nhà đã chơi tấn công phủ đầu trước U13 Viettel.

Chân sút đang dẫn đầu danh sách ghi bàn Quốc Hoàng (8 bàn) khiến hàng thủ đội bạn vất vả theo kèm trong suốt trận đấu. Tuy nhiên, chân sút số 18 vẫn kịp lập cú đúp ở phút thứ 6 và 26. Tưởng chừng tấm vé lọt vào trận chung kết đã nằm trong tay, thầy trò HLV Nguyễn Đông Phương lại rơi vào kịch bản như trận gặp Bình Dương ở vòng bảng.

Ảnh minh họa

U13 Viettel (đỏ) đánh bại đội chủ nhà Huế dù thua sớm 2 bàn. Ảnh: Phạm Anh.

Sau khi Trung Đạo ghi bàn rút ngắn cách biệt xuống 1-2 ở phút 39, Tuấn Anh ghi bàn đúng phút cuối cùng, đưa trận đấu đến chấm luân lưu đầy nghiệt ngã. Với chút may mắn, U13 Viettel đã đánh bại đội chủ nhà với tỉ số 4-2 để có mặt trận chung kết diễn ra chiều 22/7 trên sân Tự Do.

Ảnh minh họa

U13 Sông Lam Nghệ An (vàng) chứng tỏ bản lĩnh đội ĐKVĐ giải. Ảnh: Trường An.

Trận bán kết 2, U13 Bình Dương và ĐKVĐ Sông Lam Nghệ An cũng phải sử dụng loạt penalty để phân định thắng thua. Ánh Dương là người đưa U13 Bình Dương vượt lên ở phút 30, nhưng Bá Quyền có bàn gỡ quý giá cho đội nhà ở phút 52. Những phút cuối trận, đôi bên không ghi thêm bàn và Sông Lam Nghệ An đi tiếp sau chiến thắng 4-3 trên chấm phạt đền. Đây là lần thứ 3 đội bóng xứ Nghệ vào chung kết và trước đó họ đều thắng trước Viettel (2013) và Hải Dương (2014).

Ở vòng bảng, U13 Viettel thắng Sông Lam Nghệ với tỉ số 3-1. Tuy nhiên, Sông Lam Nghệ An đang tự tin có chức vô địch thứ 6 ở giải thiếu nhì toàn quốc do Veba tổ chức.

Trận chung kết giải U13 toàn quốc 2015 diễn ra vào lúc 15h30 chiều 22/7.


Đức Thọ

Ý kiến bạn đọc