SEA Games: Chờ pencak silat, rowing bùng nổ!

08:01, 14/06/2015
|

(VnMedia) - Trong ngày thi đấu 14/6, đoàn Việt Nam có thể giành đến 10 HC vàng từ môn rowing, pencak silat, bắn cung, xe đạp.

Sớm hoàn thành chủ tiêu đạt từ 60 đến 65 HC vàng và giữ vị trí trong top 3, đoàn Việt Nam khá thoải mái trong 3 ngày tranh tài cuối cùng tại SEA Games 28.

Niềm hy vong đầu tiên ở môn đua xe đạp đường trường nam: Trịnh Đức Tâm, MaiNguyễn Hưng, Huỳnh Thanh Tùng, Nguyễn Trường Tài và Lê Văn Duẩn thi đấu lúc 7h00 sáng.

Hai tiếng sau các tay chèo rowing Việt Nam dự tranh 9 trận chung kết nội dung đua thuyền cự ly 1.000 mét. Đầu tiên vào 9h00 sáng, sẽ là chung kết thuyền nhẹ đơn nam của tay đua Nguyễn Văn Linh - trước đó vô địch cự ly 500 mét. Ngoài ra, các nội dung tranh HC vàng khác có mặt các VĐV Việt Nam là chung kết thuyền nhẹ đơn nữ (Hồ Thị Lý), chung kết thuyền đơn nam (Nguyễn Văn Hà). Chung kết thuyền nhẹ đôi nữ (Tạ Thanh Huyền - Phạm Thị Thảo), chung kết thuyền nhẹ đôi nam (Nguyễn Văn Tuấn - Nguyễn Văn Đức)...

Trước đó 2 ngày, rowing Việt Nam từng gây cú sốc khi vô địch 4 trong 8 nội dung chung kết cự ly 500 mét và hướng đến một ngày thi đấu thành công rực rỡ khác ở Đại họi năm nay.

Ảnh minh họa

Pencak silat và rowing tham dự 15 nội dung chung kết trong ngày 14/6.

Môn bắn cung, khi xạ thủ Nguyễn Tiến Cương bước vào chung kết cung 3 dây cá nhân nam vào 15h30 tại Trường bắn quốc gia Singapore. Cách đây 2 năm, Tiến Cương cũng từng vô địch nội dung này trên đất Myanmar và nhiều khả năng mang về tấm HC thứ 2 cho bắn cung Việt Nam tại SEA Games 28.

Các võ sĩ pencak silat cũng có mặt trong 6 trận chung kết ở ngày thi đấu cuối cùng của giải. Cũng vào 9h00 sáng, sẽ diễn ra trận chung kết nội dung 45-50kg nam, giữa Diệp Ngọc Vũ Minh với Awalluddin (Indonesia). Chỉ nửa tiếng sau, Nguyễn Nguyên Thái Linh đánh trận chung kết 55-60 kg nam với Chameang (Thái Lan).
 
Vào buổi chiều, chung kết nội dung 55-60kg nữ, võ sĩ Hoàng Thị Loan gặp Wevey (Indonesia) vào 13h30. Ba trận chung kết còn lại ở nội dung 60-65kg nữ(Nguyễn Thị Yến), 65-70kg nam (Vũ Văn Hoàng), 70-75kg nam (Trần Đình Nam).

Sau khi ngôi sao lớn nhất Nguyễn Tiến Minh bị VĐV mới 17 tuổi Singapore đánh bại, cầu lông chỉ còn trông đợi vào tay vợt nữ số 1 Việt Nam Vũ Thị Trang, khi ở vòng tứ kết tay vợt Bắc Giang gặp Lindawenli (Indinesia). Vòng tứứ kết đôi nữ có đến 2 cặp VĐV Việt Nam góp mặt là  Phạm Như Thảo - Thái Thị Hồng Gấm và Vũ Thị Trang & Nguyễn Thị Sen.


Đức Thọ

Ý kiến bạn đọc