SEA Games: Chờ bóng chuyền gây bất ngờ?

08:26, 15/06/2015
|

(VnMedia) - Trong ngày thi đấu áp chót, đoàn thể thao Việt Nam chờ đợi hy vọng giành HC Vàng ở nội dung bóng chuyền, cầu lông, cầu mây.

Kết thúc ngày thi đấu 14/6, đoàn Việt Nam giữ vững vị trí thứ 3, với 73 HC vàng, 51 HC bạc, 56 HC đồng. Trong 2 ngày thi đấu cuối cùng, các VĐV Việt Nam hướng đến việc cải thiện thành tích trên bảng xếp hạng huy chương SEA Games 28.

Vào 9h00 sáng 15/9, cầu mây Việt Nam bước vào trận bán kết đôi nữ tại nhà thi đấu EXPO Hall. Tại vòng loại, các VĐV thắng dễ Lào và Indonesia với tỉ số 2-0, nhưng trận đấu với Thái Lan, cơ hội gây bất ngờ của các VĐV Việt Nam quá nhỏ.

Chỉ 1 tiếng sau, tuyển bi sắt Việt Nam cũng tiếp tục vòng loại nội dung bộ ba. Tuyển nam Việt Nam sẽ tiếp tục gặp Brunei ở lượt thứ 3 và Campuchia ở lượt thứ 4, trong khi đội nữ bắt đầu vòng loại khi gặp ngay đối thủ mạnh Campuchia.

Ảnh minh họa

Tuyển bóng chuyền nữ chờ đợi chiến thắng sau 7 trận chung kết thua Thái Lan.

Môn bóng chuyền là nội dung duy nhất đoàn Việt Nam có cơ hội tham dự trận tranh HC vàng. Trận chung kết giữa đội nữ Việt Nam và ĐKVĐ Thái Lan diễn ra vào 16h00. Dù thất bại trong trận tranh ngôi vô địch từ SEA Games 2001 đến nay, bóng chuyền nữ hy vọng gây bất ngờ tại giải năm nay, cho dù bóng chuyền nữ Thái Lan đã vươn ra tầm thế giới. 

Trong khi đội nam thi đấu với Myanmar ở vòng bán kết và có cơ hội lọt vào chung kết với phong độ ấn tượng của những chủ công: Nguyễn Hữu Hà, Từ Thanh Thuận, Giang Văn Đức. Hai kỳ Đại hội gần nhất, bóng chuyền nam Việt Nam chỉ nhận HC đồng. Trận tranh HC đồng SEA Games 2013, Việt Nam từng thắng dễ chủ nhà Myanmar với tỉ số 3-0.

Sau khi để thua 1-2 trước U23 Myanmar ở bán kết, U23 Việt Nam sẽ gặp U23 Indonesia ở trận tranh HC đồng vào 13h00 chiều 15/6. Nỗ lực của HLV Miura và học trò là lấy lại niềm tin sau trận đấu thất vọng vừa qua. Tuy nhiên, U23 Indonesia không phải là đối thủ dễ dàng vượt qua với U23 Việt Nam, nhất là tâm lý thi đấu của đội bóng xứ vạn đảo khá thoải mái. Họ chấp nhận việc dưới cơ ĐKVĐ Thái Lan và thua đậm 0-5 nhưng HLV Aji Santoso và các học trò tự tin đánh bại U23 Việt Nam.

Ảnh minh họa

U23 Việt Nam (đỏ) từng nhọc nhằn thắng U23 Indonesia ở trận giao hữu.

Từng thua U23 Việt Nam trong trận giao hữu cách đây 1 tháng, tuy nhiên U23 Indonesia bây giờ càng trở nên khó chịu với lối chơi phòng ngự phản công sắc bén, khi có mặt đội trưởng Evan Dimas. Nếu U23 Indonesia tiếp tục áp dụng chiến thuật mà U23 Myanmar từng chơi, HLV Miura và học trò sẽ rất khó khăn, khi khả năng ghi bàn ở hàng tấn công vẫn có vấn đề. Nếu vượt qua được sức ép tinh thần sau thất bại vừa qua, U23 Việt Nam vẫn có thể kết thúc giải với 1 tấm HC đồng.

Môn cầu lông, tay vợt Vũ Thị Trang sẽ gặp ongbumrungban (Thái Lan) ở bán kết đơn nữ diễn ra vào 13h45 tại nhà thi đấu Singapore Indoor Stadium.

Thời điểm hiện tại, đoàn Thái Lan đang vững vàng ở ngôi đầu bảng với 87 HC vàng, 83 HC bạc, 64 HC đồng. Chủ nhà Singapore (82 HC vàng, 72 HC bạc, 98 HC đồng) đánh mất vị trí số 1 trong hai ngày liên tiếp và gần như hết cơ hội đảo ngược kết quả trên bảng tổng sắp huy chương Đại hội.


Đức Thọ

Ý kiến bạn đọc