Lộ băng ghi âm U23 Indonesia bán độ trận gặp Việt Nam

10:20, 19/06/2015
|

(VnMedia) - Vừa kết thúc SEA Games 28, cảnh sát Indonesia phát hiện một nhà cái đã gọi điện thoại cho cầu thủ U23 Indonesia để làm độ thua đậm tại bán kết và trận tranh HC đồng với U23 Việt Nam. 

Vừa chịu án phạt của FIFA, bóng đá Indonesia tiếp tục đứng trước cú sốc thứ hai liên quan đến việc có cầu thủ và cả lãnh đạo đội U23 Indonesia liên quan vụ dàn xếp tỉ số của đội bóng này ở SEA Games 28. Cụ thể 2 trận cuối của U23 Indonesia với U23 Thái Lan và U23 Việt Nam ở bán kết ở trận tranh HC đồng, cùng kết quả 0-5 được giới truyền thông và cơ quan chức năng nghi nghờ liên quan đến việc làm độ của đội U23 Indonesia.

Ngoài những khoản tiền đặt tăng đột biến bất thường, còn có băng ghi âm trước hai trận trên liên quan đến một nhà cái của Malaysia đề nghị làm độ. Được biết trong vụ này có liên quan đến cả lãnh đạo đội Indonesia. Trong đó, cảnh sát Indonesia đã chú ý đến một cầu thủ cộm cán có bí danh trong hồ sơ là "BS". Được biết số tiền bán cho hai trận thua đậm trên không nhiều, mỗi trận chỉ vào khoảng 30-35 triệu rupiah (tương được 49-57 triệu VNĐ).

Ảnh minh họa

Báo giời Indonesia nghi ngờ đội nhà dàn xếp tỉ số tại SEA Games 28. Ảnh: NLĐ.

Báo chí Indonesia đã công bố rộng rãi đoạn băng ghi âm bị tình nghi là bàn bạc kế hoạch dàn xếp tỉ số trận bán kết U23 Indonesia gặp U23 Thái Lan và trận tranh giải ba giữa U23 Indonesia với U23 Việt Nam. Đoạn video gồm 2 phần. Nửa đầu về dự định dàn xếp tỉ số trận gặp U23 Thái Lan, nửa sau là trận tranh giải 3 gặp U23 Việt Nam.

Trận bán kết, U23 Thái Lan thắng U23 Indonesia đúng 5-0. Ở trận tranh giải 3, U23 Việt Nam thắng 4-0 trong hiệp 1 đúng như lời nói trong cuộc điện thoại và ghi thêm 1 bàn nữa trong hiệp 2, thắng chung cuộc 5-0.

Trước thông tin này, chủ tịch Liên đoàn bóng đá Indonesia (PSSI) Chủ tịch PSSI, La Nyalla mới đây đã lên tiếng bác bỏ các thông tin trên: “Các cáo buộc này chẳng dựa trên một chứng cứ nào, ngoài các đoạn ghi âm". Thậm chí, ông La Nyalla tuyên bố sẽ kiện ra toà những người vu cáo.

Trong khi lãnh đạo Liên đoàn bóng đá Việt Nam (VFF) khẳng định U23 Việt Nam trong sạch và không liên quan đến việc U23 Indonesia có bán độ như nghi ngờ của báo chí và cảnh sát Indonesia..


Đức Thọ

Ý kiến bạn đọc