Hoàng Nam nhẹ nhàng vào vòng 3 trẻ Roland Garros

22:51, 02/06/2015
|

(VnMedia) - Không quá tốn nhiều sức lực, Lý Hoàng Nam vượt qua đối thủ Nathan Ponwith (Mỹ) với tỉ số 6-1, 6-2 để bước tiếp vòng ba đơn nam trẻ Pháp Mở rộng 2015.

Vào 21h00 tối nay (2/6) theo giờ Hà Nội, tay vợt số 1 Việt Nam Lý Hoàng Nam thi đấu vòng 2 đơn nam trẻ France Open 2015. Đối thủ của Hoàng Nam là tay vợt người Mỹ Nathan Ponwith (hạng 25 trẻ thế giới). Ở vòng 1, Ponwith đánh bại Louis Wessels (Đức; 63 trẻ thế giới) với tỉ số 2-1.

Xếp hạng 1.267 các tay vợt nam chuyên nghiệp ATP - thấp hơn 12 bậc so với Hoàng Nam, Ponwith không gây ra khó khăn nào đối với tay vợt hạng 12 trẻ thế giới. Hoàng Nam cũng chứng tỏ vì sao mình được xếp hạng hạt giống số 11 của giải.

Ngay set 1, Hoàng Nam dễ dàng đánh bại Ponwith với tỉ số 6-1 và đẩy áp lực nặng nề về phía tay vợt trẻ người Mỹ. Set đấu tiếp theo, nhà vô địch Đại hội thể thao trẻ châu Á 2013 tiếp tục lấn lướt trên sân và có chiến thắng 6-2. Có tấm vé đi tiếp chỉ sau 1 giờ thi đấu, Hoàng Nam cũng lần đầu tiên lọt vào vòng 3 giải đất nện Roland Garros 2015. Trước đó thành tích của Hoàng Nam ở giải trẻ Australia Open 2015 - 1 trong 4 giải Grand Slam danh giá nhất của quần vợt thế giới - chỉ là vòng 2, sau khi Hoàng Nam thất thủ trước Santilan Akira (Nhật Bản).

Đối thủ ở vòng 3 của Hoàng Nam sẽ là tay vợt Manuel Pena Lopez của Argentina, chứ không phải hạt giống số 5 Viktor Durasovic (Na Uy). Bị đánh giá yếu hơn đối thủ, nhưng Pena Lopez (hạng 19 trẻ thế giới) đã ngược dòng thắng 2-1 (4-6, 7-5, 7-5) và có màn lật đổ gây sốc ở giải trẻ năm nay.


Ngoài Durasovic sớm dừng bước, có thêm một số tay vợt hạt giống như Mikael Ymer (Thụy Điển, hạt giống 14), Seong Chan Hong (Hàn Quốc; hạt giống số 3) cũng trở thành "bại tướng" trước những đối thủ bị đánh giá yếu hơn. 

Với phong độ ấn tượng, Pena Lopez sẽ là đối thủ đáng gờm với Hoàng Nam ở vòng 3 đơn giải trẻ Pháp Mở rộng. Tuy nhiên, Hoàng Nam không bị hao tổn thể lực sau chiến thắng quá dễ ở vòng 2. Nếu tiếp tục phong độ như trận thắng Ponwith, tay vợt Việt Nam hoàn toàn có quyền mơ có mặt vòng tứ kết của giải.


Đức Thọ

Ý kiến bạn đọc