Gạt nỗi buồn SEA Games, HLV Miura bắt tay việc mới

07:58, 18/06/2015
|

(VnMedia) - Vừa trở về từ Singapore, HLV Toshiya Miura lập tức lên kế hoạch chuẩn bị cho vòng loại World Cup 2018 cũng như kế hoạch tiếp theo trong năm 2016.

Chiều qua 17/6, HLV Toshiya Miura có buổi làm việc với lãnh đạo Liên đoàn bóng đá Việt Nam (VFF) và phòng các ĐTQG, để đánh giá lại kết quả của U23 Việt Nam tại SEA Games 28. Ngoài ra, đôi bên còn chốt lại kế hoạch tập huấn của tuyển Việt Nam và tuyển U23 cho vòng loại thứ 2 World Cup 2018 và Vòng chung kết U23 châu Á 2016.

Dường như HLV Miura muốn khỏa lấp nỗi buồn còn vương vấn trong lòng bằng cách làm việc ngay lập tức, dù công việc đội tuyển phải 3 tháng nữa mới diễn ra. Thời điểm hiện tại, Thái Lan đang dẫn đầu bảng F với 6 điểm trong tay. Tuyển Việt Nam mới đấu 1 trận và thua 0-1 trên sân Thái Lan vào ngày 24/5. Trận tiếp theo, thầy trò ông Miura hội quân trở lại vào ngày 2/9 tới để chuẩn bị cho chuyến đến làm khách trên sân Đài Loan vào ngày 8/9 tại sân Municipal.

Ảnh minh họa

HLV Miura dồn toàn lực cho tuyển Việt Nam ở vòng loại World Cup. Ảnh: Thanh Niên.

Tuyển Việt Nam có 2 ngày tập luyện tại thủ đô Hà Nội trước khi di chuyển sang Đài Loan sáng ngày 5/9. Mục tiêu của đội bóng áo đỏ là có trọn 3 điểm để tiếp tục cuộc đua trực tiếp với Iraq, Thái Lan, sau khi Indonesia bị FIFA treo giò vào ngày 29/5 vừa qua.

Để phù hợp với lịch thi đấu mới này, VFF đã làm việc với Công ty cổ phần bóng đá VPF để điều chỉnh lịch thi đấu V-League 2015 cho phù hợp với kế hoạch mới của ĐTQG, do 2 trận gặp Indonesia bị xóa bỏ. Dự kiến lịch thi đấu mới vòng 24 V-League 2015 sẽ khép lại vào ngày 1/9 để các cầu thủ kịp lên tuyển. Và khoảng 1 tuần sau V-League 2015 hạ màn ngày 27/9, tuyển Việt Nam sẽ tập trung trở lại để chuẩn bị cho 2 trận đấu trên sân nhà liên tiếp gặp Iraq (ngày 8/10) và trận lượt về với Thái Lan (ngày 13/10).

Để chuẩn bị hai trận đấu quan trọng, HLV Toshiya Miura sẽ có một trận đấu giao hữu quốc tế để kiểm nghiệm đội hình vào ngày 2 và 3/10.

VFF cho biết thêm U23 Việt Nam sẽ tập trung trở lại ngày 6/12 tại Hà Nội để chuẩn bị giải U23 châu Á 2016.Giải diễn ra từ ngày 12/1 đến 30/1/2016, tuyển U23 Việt Nam có quỹ thời gian 4 tuần để chuẩn bị. Hiện tại, Liên đoàn bóng đá châu Á chưa bốc thăm chia bảng đấu tại giải U23 châu Á.

Vào tháng 5/2016, bản hợp đồng có thời hạn 2 năm giữa VFF và HLV Miura sẽ hết thời hạn. VFF khẳng định sẽ tiếp tục giữ HLV Nhật Bản ở lại thêm 1-2 năm nữa.


Nhật Minh

Ý kiến bạn đọc