Bóng chuyền nam kết thúc SEA Games bằng HC bạc!

11:25, 16/06/2015
|

(VnMedia) - Thất bại 0-3 trước ĐKVĐ Thái Lan, tuyển bóng chuyền nam chỉ nhận HC bạc và đoàn Việt Nam kết thúc SEA Games 28 với vị trí thứ 3 toàn đoàn.

Vào 18h00 tối nay (16/6), chủ nhà Singapore sẽ tổ chức Lễ bế mạc Đại hội sau 11 ngày tranh tài chính thức. Chương trình lễ bế mạc SEA Games 28 tại Khu liên hợp thể thao Sports Hub sẽ rất sôi động với sự hiện diện của những nghệ sĩ nổi tiếng bản địa: như Deejay Ferry Cortens, các ban nhạc nổi tiếng Singapore, như: The Sam Willows, The Steve McQueens, ca sĩ Tay Kewei...

Ảnh minh họa

Một con tem khổng lồ diễu hành trong buổi tổng duyệt Lễ bế mạc. Ảnh: MediaCorp.

Ngoài ra, khán giả trong khu vực cũng sẽ chờ đợi một số tiết mục thú vị khác như cuộc diễu hành tem khổng lồ, quà lưu niệm từ ban tổ chức. Giá vé xem lễ bế mạc không hề rẻ, với mức cao nhất là 40 USD Singapore (khoảng 650.000 VNĐ), thấp nhất là 12 USD Singapore (khoảng 200.000 VNĐ) và đã được bán hết từ trước thềm SEA Games 28 diễn ra.

Ảnh minh họa

Tuyển bóng chuyền nam lên ngôi á quân sau 2 giải chỉ nhận HC đồng.

Ảnh minh họa

Ảnh minh họa

Tuyển bóng chuyền nữ Việt Nam lần thứ 8 liên tiếp xếp á quân sau Thái Lan.

Kết thúc nội dung tranh tài cuối cùng của SEA Games 28, đoàn Việt Nam vững vàng vị trí thứ 3 toàn đoàn, với tổng cộng 186 huy chương các loại (73 HC vàng, 53 HC bạc, 60 HC đồng). Như vậy, thể thao Việt Nam hoàn thành chỉ tiêu lọt top 3 Đại hội thể thao khu vực và vượt mục tiêu có từ 60-65 HC vàng một cách ấn tượng, đặc biệt các môn thi đấu nằm nội dung Olympic như điền kinh, bơi lội, thể dục dụng cụ, đấu kiếm... ghi dấu ấn đậm nét trong thành công của đoàn thể thao Việt Nam tại giải năm nay.

Đoàn Thái Lan cũng có tấm HC vàng thứ 94 để củng cố ngôi đầu bảng tổng sắt huy chương SEA Games 28. Chủ nhà Singapore xếp sau với 83 HC vàng tính đến trưa 16/6.

Ảnh minh họa

Tuy nhiên, Thái Lan vẫn ghi điểm quyết định ấn định chiến thắng 25-23 trước Việt Nam. Giành chiến thắng chung cuộc 3-0, Thái Lan bảo vệ thành công ngôi vô địch nội dung nam, nữ. Trong khi bóng chuyền nam Việt Nam cũng chỉ nhận ngôi á quân như tuyển nữ Việt Nam trước đó một ngày.

Về cuối set đấu, Thái Lan luôn duy trì khoảng cách 2 điểm (22-20, 23-21, 24-22) với Việt Nam. Trước điểm quyết định của đối thủ, Việt Nam vẫn rút ngắn cách biệt xuống 23-24.

Ảnh minh họa

Tuyển Việt Nam nỗ lực ghi điểm cân bằng tỉ số 20-20. Sự nỗ lực của bộ ba Thanh Thuận - Hoàng Thương - Hữu Hà trong việc bám chắn và ghi điểm, giúp tuyển nam Việt Nam nuôi hy vọng rút ngắn cách biệt trên bảng điện tử.

Ảnh minh họa

Bắt bước một của Việt Nam có vấn đề và Thái Lan tận dụng thời cơ để vượt lên dẫn 19-17 ở thời điểm cuối set thứ 3.

Ảnh minh họa

Trận đấu đang diễn ra quyết liệt khi tuyển Việt Nam cân bằng tỉ số 9-9 rồi 13-13.

Ảnh minh họa

Các VĐV Việt Nam có dấu hiệu bị căng cứng trong tâm lý thi đấu.

ĐKVĐ Thái Lan ghi liền 5 điểm để dẫn ngược Việt Nam với tỉ số 9-8.

Ảnh minh họa

Pha tấn công sau vạch ba mét không thành công của Thanh Thuận.

Tuyển bóng chuyền nam vẫn thi đấu hưng phấn và có thêm pha chắn ba thành công và vượt lên dẫn 7-4. Tuyển Thái Lan họp hội ý kỹ thuật để điều chỉnh chiến thuật.

Ảnh minh họa

Chủ công trẻ Từ Thanh Thuận của tuyển Việt Nam.

Bộ đôi chủ công Từ Thanh Thuận và Nguyễn Hữu Hà liên tiếp có những pha đập bóng uy lực giúp Việt Nam dẫn trước 5-2 rồi 6-3.

Ảnh minh họa

Ba pha chắn bóng tốt trên lưới liên tiếp giúp Việt Nam vượt lên dẫn 3-0 ở set 3.

Ảnh minh họa

Tình huống chuyền bóng của Văn Đức ngược hướng di chuyển của Hoàng Thương.

Ảnh minh họa

Pha chuyền hai lỗi của Giang Văn Đức giúp Thái Lan giành chiến thắng 25-19 trước Việt Nam.

Ảnh minh họa

Pha bỏ nhỏ ghi điểm của chủ công Jirayu bên tuyển Thái Lan.

Diễn biến set thứ hai vẫn nghiêng về Thái Lan, ĐKVĐ SEA Games 2013 thực hiện bám chắn tốt trước những pha dứt điểm từ Từ Thanh Thuận hay Nguyễn Hoàng Thương. Tỉ số đang là 22-18 nghiêng về Thái Lan (áo đỏ).

Kết thúc set 1, Thái Lan vượt lên dẫn trước 1-0, sau chiến thắng 25-20..

Trận đấu bắt đầu 9h00 sáng ngày 16/6 tại NTĐ Arena Hall.


Đức Thọ

Ý kiến bạn đọc