Lý Hoàng Nam ra quân giải trẻ Roland Garros 2015!

18:44, 31/05/2015
|

(VnMedia) - Theo bốc thăm của Ban tổ chức (BTC) Roland Garros 2015, Lý Hoàng Nam gặp đối thủ chủ nhà Maxime Mora ở vòng 1 đơn nam giải trẻ.

Nhờ lọt vòng tứ kết giải 56° Trofeo Bonfiglio 2015 tại Milan (Italia), tay vợt số 1 Việt Nam cải thiện 2 bậc trong bảng xếp hạng trẻ thế giới. Tay vợt hạng 12 trẻ thế giới được cải thiện vị trí trở thành hạt giống số 10 của giải.

Kết quả bốc thăm vòng 1 của nhà vô địch Đại hội thể thao trẻ châu Á 2013 thuận lợi cho ngôi sao của làng quần vợt Việt Nam. Đối thủ của Hoàng Nam sẽ là tay vợt Maxime Mora (xếp hạng 106 trẻ thế giới). Là tay vợt chủ nhà nên Mora mới được BTC Roland Garros đặc cách tham dự vòng đấu chính giải đất nện danh giá tại Pháp.

Trong quá khứ, Hoàng Nam chưa từng gặp Mora, nhưng từng gây ấn tượng khi vượt qua tay vợt trẻ vô địch U16 Pháp 2014 là Corentin Moutet tại giải trẻ Australia Open 2015. Tại vòng 1, Hoàng Nam giành chiến thắng thuyết phục trước tay vợt trẻ hàng đầu nước Pháp với tỉ số 7-6 (5); 7-5. Bởi vậy, Hoàng Nam có nhiều cơ hội đi qua vòng đấu đầu tiên, khi gặp Mora vào 21h00 ngày 31/5 (theo giờ Hà Nội) trên sân số 4.

Nếu giành chiến thắng ở vòng 1, Hoàng Nam sẽ gặp đối thủ thắng trong cặp đấu Nathan Ponwith (Mỹ, 25 trẻ thế giới) và Louis Wessels (Đức, 63 trẻ thế giới). Mọi khó khăn chỉ đến với Hoàng Nam ở vòng ba, khi sẽ gặp nhánh đầu có hạt giống số 5 của giải là Viktor Durasovic (Nauy).

Tuy nhiên, thứ hạng của Durasovic hiện tại chỉ là hạng 134 trẻ thế giới tính đến cuối tháng 5/2015. Nguyên nhân từ việc tay vợt Na Uy tham dự những giải đấu thuộc giải chuyên nghiệp ATP và hiện tại Durasovic vươn lên hạng 465 ATP, trong khi Hoàng Nam mới xếp hạng 1.256 ATP. Đây là đối thủ lớn nhất với Hoàng Nam trên con đường vượt qua vòng 3 đơn nam giải trẻ Pháp Mở rộng.

Giải trẻ Roland Garros 2015 diễn ra từ ngày 31/5 đến 6/6 với sự góp mặt nhiều tay vợt trẻ hàng đầu thế giới. Mục tiêu của Hoàng Nam có mặt vòng tứ kết, sau khi dừng bước vòng 1/16 tại giải trẻ Australia Open 2015. Việc có mặt tứ kết giải đấu có độ khó cấp A tại Milan (Italia) càng củng cố thêm niềm tin cho tay vợt sinh năm 1997 thi đấu thành công giải đất nện trên đất Pháp.  


Đức Thọ

Ý kiến bạn đọc