Lee Nguyễn kiến tạo, New England vững đỉnh bảng

09:05, 04/05/2015
|

(VnMedia) - Lee Nguyễn ghi dấu ấn trong chiến thắng 2-1 trước New York RB và củng cố vị trí đầu bảng miền Đông MLS 2015 của CLB New England Revolution.

Trận đấu sáng nay (3/5), đội khách New York Red Bulls duy trì mạch bảy trận bất bại, dù ngôi sao Thierry Henry giã từ sân cỏ. Tuy nhiên, đội bóng từng một lần vô địch MLS Cup đã chịu thúc thủ 1-2 trên sân đội đầu bảng New England ở vòng chín.

Ngay phút thứ 9, tân binh London Woodberry thực hiện pha tạt bóng như đặt từ cánh phải vào loại cả hàng thủ New York RB. Trong tư thế không người kèm, tiền đạo Charlie Davies bay người đánh đầu nối hạ thủ môn Luis Robles, đưa New England vượt lên dẫn bàn.

Ảnh minh họa

Lee Nguyễn (trái) cùng New England đang dẫn đầu MLS bảng miền Đông. Ảnh: Goal.  

Không chấp nhận bàn thua, New York RB vùng lên tấn công dữ dội, trong thời điểm đội bóng tiểu bang Massatchusetts chơi phòng ngự phản công. Không chỉ bảo toàn tỉ số, New England còn hướng đến việc nới rộng khoảng cách bàn thắng và HLV Jay Heaps tung "quân bài chủ lực" Lee Nguyễn bước vào sân ở phút  56'.

Ngay lập tức, tuyển thủ Mỹ chứng tỏ đẳng cấp chỉ đúng bốn phút sau khi có mặt trên sân. Trong pha phối hợp xé toang hàng thủ New York RB, Lee Nguyễn căng ngang như đặt để Teal Bunbury dứt điểm cực mạnh, nâng tỉ số lên 2-0 cho á quân MLS Cup mùa trước. Pha ghi bàn của Bunbury gần như chấm dứt cơ hội có điểm của đối thủ, cho dù Sacha Kliejstan ghi bàn danh dự cho New York RB ở phút 73.

Chiến thắng thứ ba liên tiếp, ĐKVĐ bảng miền Đông New England đã có 17 điểm và giữ vững ngôi nhất bảng MLS 2015 phía Đông.  Dù có hiệu số bàn thắng bại thua đội bóng Lee Nguyễn, DC Utd vẫn còn một trận đấu trong tay để đòi lại ngôi đầu. Mới chỉ ghi một bàn từ đầu mùa, cầu thủ Việt kiều Lee Nguyễn vẫn chưa lấy lại phong độ ghi bàn ấn tượng từng giúp anh lọt top ba cầu thủ giá trị nhất MLS mùa trước.

Tuy nhiên, với khả năng kiến tạo xuất sắc, cựu cầu thủ HAGL và B.Bình Dương vẫn có cơ hội có suất tham dự Cup vàng Concacaf cùng tuyển Mỹ trong tháng 6 tới đây. Hiện nay, tuyển Mỹ đang là ĐKVĐ giải vô địch Bắc Mỹ và thi đấu trên sân nhà tại giải năm nay.


Nhật Minh

Ý kiến bạn đọc