HLV Miura tái mặt khi Công Vinh chấn thương

18:47, 13/05/2015
|

(VnMedia) - Tiền đạo chủ lực Lê Công Vinh dính chấn thương phải bỏ dở buổi tập sáng 13/5, trong sự lo âu thể hiện rõ trên khuôn mặt HLV Toshiya Miura.

"Cơn bão" chấn thương không chỉ đe dọa đội U23 Việt Nam mà còn lan sang cả đội tuyển Việt Nam. Sau khi tuyển thủ Nguyễn Văn Quyết hội quân ngày 9/5, ông Miura tiếp tục chia tay hậu vệ đa năng Võ Hoàng Quang do rách cơ đùi.

Đáng nói hậu vệ CLB SHB Đà Nẵng là phương án thay thế hậu vệ trái Nguyễn Xuân Thành cũng vừa rời tuyển do chấn thương. Việc thiếu đi một hậu vệ trái thay thế buộc ông Miura lựa chọn tiền vệ đa năng Mai Tiến Thành của B.Bình Dương. Cựu tuyển thủ U23 có thể chơi vị trí tiền vệ trung tâm, tiền vệ và hậu vệ trái nên được ông Miura lựa chọn thay vì cái tên ban đầu là cầu thủ Việt kiều Đặng Văn Robert của B.Bình Dương.

Hiện tại, tuyển Việt Nam đã chia tay ba cầu thủ do chấn thương là Thành Lương, Xuân Thành và Hoàng Quảng. Trong bối cảnh trận giao hữu với tuyển Triều Tiên diễn ra ngày 17/5, ông Miura chỉ cầu mong không có thêm một ca chấn thương đáng tiếc này xảy ra. Trong trường hợp mất thêm cầu thủ, ông Miura sẽ bổ sung quân từ đội U23 lên để theo kịp giáo án ban huấn luyện đề ra. Ngay sáng 13/5, ông Miura đã triệu tập bộ ba Công Phượng, Hồng Quân và Ngọc Hải lên đội 1 chuẩn bị trận giao hữu tuyển Triều Tiên.

Ảnh minh họa

Công Vinh bỏ dở buổi tập sáng 13/5 do căng cơ nhẹ vì quá tải. Ảnh: Thanh Niên .

Thế nhưng sau màn khởi động trên sân, tiền đạo chủ lực Công Vinh đã kêu đau và không thể có được những bước chạy như bình thường. Ông Miura tỏ vẻ rất lo lắng trước khả năng Công Vinh theo chân Thành Lương, Xuân Thành và Hoàng Quảng phải chia tay đội tuyển sớm hơn dự kiến

Bởi Công Vinh đang là chân sút số 1 tuyển Việt Nam trước vòng loại World Cup 2018. Trong màu áo CLB B.Bình Dương, "CV9" vừa ghi bàn giúp đội nhà có chiến thắng lịch sử tại Cup C1 châu Á trước Kashiwa Reysols. Trận đấu nội bộ với U23 Việt Nam, tiền đạo sinh năm 1985 cũng có cú đúp trong chiến thắng 3-0 của tuyển Việt Nam.

Rất may, sau khi kiểm tra bác sĩ kết luận tiền đạo này chỉ bị căng cơ nhẹ do vận động quá tải. Chỉ cần nghỉ ngơi ít hôm là có thể tập luyện bình thường và đủ sức ra sân trận giao hữu với tuyển Triều Tiên tới đây. HLV Miura cũng thở phào khi trút cả gánh nặng trên tay.

Thông tin từ đối thủ chính Thái Lan, HLV Kiatisak Senamuang sẽ chỉ tập trung chuẩn bị cùng tuyển Thái Lan đá trận mở màn tuyển Việt Nam ở vòng loại World Cup 2018 vào ngày 24/5. Sau đó, "Zico Thái" tiếp tục dẫn dắt Thái Lan đá giao hữu với CLB Chelsea - ĐKVĐ Premier League 2015 - nên không thể dẫn dắt U23 Thái Lan dự SEA Games 28 vào cuối tháng 5. Thay vào đó, HLV Kitisak sẽ chỉ đạo đội bóng qua điện thoại với trợ lý trong thời gian giải đấu diễn ra tại Singapore.

Ở tuyển U23 Việt Nam, ông Miura vẫn không thể gọi thử việc thủ môn Việt kiều Đặng Văn Lâm do SEA Games 28 đã cận kề. Đây là điều đáng tiếc khi Văn Lâm sở hữu chiều cao gần 1m90 và trải qua 4 năm chơi bóng ở HAGL, HA Attapeu (Lào) cũng như CLB TP HCM.


Nhật Minh

Ý kiến bạn đọc