Lý Hoàng Nam vô địch đôi nam giải trẻ châu Á!

18:49, 17/04/2015
|

(VnMedia) - Chung kết đôi nam giải Asian Closed Junior Championships 2015 diễn ra tại Ấn Độ, tay vợt Lý Hoàng Nam xuất sắc giành chức vô địch đôi nam cùng đối thủ Alberto Lim (Philippines) vào sáng 17/4.

Sau khi đưa đội tuyển nam Việt Nam thăng hạng trở lại nhóm 2 giải đồng đội Davis Cup 2015 diễn ra tại Malaysia, tay vợt Lý Hoàng Nam cùng HLV Christian bay sang New Dehli (Ấn Độ) để chuẩn bị cho giải Asian Closed Junior Championships 2015 với độ khó B1.

Hưng phấn sau hàng loạt giải đấu thành công kể từ đầu năm, tay vợt số 1 Việt Nam thắng như chẻ tre ở cả nội dung đôi nam và đơn nam. Trận đấu diễn ra 9h00 sáng theo giờ địa phương, Lý Hoàng Nam và Alberto Lim đã thi đấu trận chung kết đôi nam với cặp Sora Fukuda  - Renta Tokuda của Nhật Bản.

Trước cặp hạt giống số hai của giải, Hoàng Nam và người đánh cặp thể hiện đẳng cấp của hạt giống số 1 của giải. Liên tiếp giành chiến thắng trong hai set với tỉ số 6-3 và 6-4, Hoàng Nam và Alberto Lim có chức vô địch thứ hai liên tiếp, sau khi đăng quang giải Sarawak Chief Minister's G1 2015 vừa diễn ra tại Malaysia vào trung tuần tháng 3 vừa qua. Đáng chú ý ở giải đấu này, Hoàng Nam cũng đánh bại đối thủ để vô địch đơn nam.

Ảnh minh họa

Lý Hoàng Nam (trái) giơ cao chức vô địch đôi nam giải trẻ châu Á 2015. Ảnh: NVCC.

Chia sẻ với VnMedia , tay vợt Hoàng Nam cho biết: "Tôi rất hưng phấn sau chiến thắng ở nội dung đôi nam và dồn toàn lực cho trận chung kết còn lại. Vừa đánh bại Tokuda ở trận đôi nam nhưng tôi không thể xem thường đối thủ Nhật Bản. Mục tiêu của tôi là đoạt ngôi vô địch và lọt vào nhóm hạt giống tại giải trẻ Pháp Mở rộng tới đây".

Cơ hội để lập cú đúp giải thưởng với Hoàng Nam mở rộng, khi trước đó nhà vô địch Đại hội thể thao trẻ châu Á cũng đánh bại tay vợt người Nhật Bản Yosuke Watanuki (hạng 56 trẻ thế giới ITF; hạt giống số 3) với tỉ số 2-0 (6-2; 6-2). Trận chung kết đơn nam diễn ra 9h00 sáng giờ địa phương ngày 18/4, Hoàng Nam (hạt giống số 1) sẽ gặp Renta Tokuda (hạt giống số 8) để tranh ngôi vô địch.

Nếu đánh bại Tokuda, Hoàng Nam sẽ từ vị trí 32 trẻ thế giới có mặt trong top 20 tay vợt trẻ hàng đầu thế giới. Điều này sẽ giúp tay vợt Việt Nam đương nhiên nằm trong nhóm hạt giống giải trẻ Roland Garros tại Pháp vào tháng 6 tới đây. Hoàng Nam tự tin thi đấu tốt trong các giải đấu tiếp theo để giữ suất dự giải trẻ US Open tại Mỹ sau đó. Trước đó, Hoàng Nam dự giải trẻ Australia Open (một trong 4 giải Grand Slam hàng đầu quần vợt thế giới) và lọt vòng 1/32.


Đức Thọ

Ý kiến bạn đọc