CR7 bứt khỏi Messi trong cuộc đua giày vàng 2015

19:19, 06/04/2015
|

(VnMedia) - Với 5 bàn thắng vào lưới Granada, Cristiano Ronaldo đã vượt lên bỏ xa kình địch Lionel Messi trong cuộc đua Chiếc giày bàng châu Âu 2015.

Chiều qua (5/4), trong trận đấu thuộc vòng 29 La Liga, Real Madrid đã dễ dàng nã 9 bàn thắng vào lưới Granada. Nhắc tới trận đấu hủy diệt của đội bóng Hoàng gia, không thể không kể tới Cristiano Ronaldo, người đã có tới 5 lần điền tên mình lên bảng điện tử.

Ảnh minh họa
Cris Ronaldo đang bứt tốc mạnh mẽ trong cuộc đua Chiếc giày vàng 2015

Đây là lần đầu tiên Cris Ronaldo ghi được 5 bàn thắng trong sự nghiệp ở 1 trận đấu. Không chỉ cân bằng kỉ lục lập hat-trick của Lionel Messi, ngôi sao người Bồ còn bứt khỏi kình địch của mình trong cuộc đua Pichichi (Vua phá lưới La Liga) và chiếc giày vàng châu Âu 2015.

Cụ thể, với 5 bàn thắng vào lưới Granada, Cris Ronaldo đã nâng tổng số bàn thắng ở La Liga mùa này của mình lên con số 36, hơn 4 bàn so với Lionel Messi, người đã “tịt ngòi” trong trận thắng Celta Vigo 1-0 đêm qua.

Ở cuộc đua Chiếc giày vàng châu Âu 2015, với hệ số nhân là 2, Cristiano Ronaldo đã có 72 điểm, đang dẫn đầu bảng xếp hạng. Trong khi đó, Lionel Messi vẫn dừng lại ở 64 điểm. Với 8 điểm nhiều hơn, CR7 đã trở thành ứng cử viên sáng giá nhất cho danh hiệu giày vàng năm nay.

“Chiếc giày vàng châu Âu” là giải thưởng thường niên của tạp chí L’Equipes (Pháp) trao cho những chân sút xuất sắc nhất châu Âu trong 1 mùa giải. Để đảm bảo tính công bằng, L’Equipes tính 2 điểm cho mỗi bàn thắng ở các giải đấu lớn như La Liga, Premier League, Bundesliga,.. Trong khi đó, các giải đấu khác chỉ được tính hệ số điểm là 1,5 và 1.

Bởi vậy, dù đã có 24 bàn thắng ở Ligue 1 mùa này, tiền đạo Alexandre Lacazette của Lyon chỉ có 36 điểm, kém cả bộ đôi đang dẫn đầu Premier League: Diego Costa và Harry Kane.

Trong sự nghiệp, Cristiano Ronaldo đã có 3 lần giành danh hiệu Chiếc giày Vàng châu Âu. Lần đầu tiên CR7 sở hữu giải thưởng này là vào năm 2008, sau khi ghi được 31 bàn thắng ở Premier League cho Man Utd. Trong màu áo Real Madrid, ngôi sao người Bồ tiếp tục có 2 lần được vinh danh vào các năm 2011 và 2014.

Top 10 tiền đạo dẫn đầu cuộc đua Chiếc giày vàng châu Âu 2015

1. Cristiano Ronaldo (Real Madrid) – 36 bàn thắng – 72 điểm

2. Lionel Messi (Barcelona) – 31 bàn thắng – 64 điểm

3. Alexandre Meier (Frankfurt) – 19 bàn thắng – 38 điểm

4. Diego Costa (Chelsea ) – 19 bàn thắng – 38 điểm

5. Harry Kane (Tottenham) – 19 bàn thắng – 38 điểm

6. Alexandre Lacazette (Lyon) – 24 bàn thắng – 36 điểm

7. Evgeni Kabaev (Persija Jakarta) – 36 bàn thắng – 36 điểm

8. Jonatan Soriano (Red Bull Salzburg) – 23 bàn thắng – 34,5 điểm

9. Arjen Robben (Bayern Munich) – 17 bàn thắng – 34 điểm

10. Sergio Aguero (Man City) – 17 bàn thắng – 34 điểm


Hoàng Ngọc - (Goal)

Ý kiến bạn đọc