Công Vinh rộng cửa đoạt Quả bóng vàng 2014

14:33, 07/04/2015
|

(VnMedia) - Trong danh sách rút gọn bầu chọn Quả bóng vàng Việt Nam 2014, tiền đạo Lê Công Vinh trở thành ứng viên sáng giá bên cạnh hai tuyển thủ Văn Quyết và Thành Lương.

Sau 1 năm tạm hoãn, Gala trao giải Quả bóng vàng 2015 sẽ được tổ chức tại TP HCm vào ngày 13/4. Dựa trên thành tích tại AFF Cup 2014 hay V-League 2014, ban tổ chức đã rút gọn ba cái tên tiêu biểu ở hạng mục bình chọn: nam nữ cầu thủ Việt Nam xuất sắc nhất, ngoại binh xuất sắc nhất và cầu thủ nam nữ trẻ xuất sắc nhất năm.

Hạng mục đáng chú ý nhất nam cầu thủ xuất sắc nhất năm, ban tổ chức lựa chọn bộ ba tuyển thủ Lê Công Vinh (B.Bình Dương), Phạm Thành Lương, Nguyễn Văn Quyết (Hà Nội T&T) trong danh sách cuối cùng. Đây là 3 gương mặt thi đấu ấn tượng trong năm 2014, ở cả cấp độ CLB lẫn đội tuyển quốc gia.

Riêng tiền đạo số 1 Việt Nam - Lê Công Vinh để lại dấu ấn đậm nét nhất khi ghi 9 bàn trong màu áo CLB cũ SLNA và 4 bàn cho tuyển Việt Nam tại AFF Cup 2014. Thành tích ghi bàn của CV9 chỉ kém vua phá lưới Safiq Rahim (Malaysia, 6 bàn) và ngang bằng với Charyl Chappuis của tuyển Thái Lan. Công Vinh và Thành Lương là hai cầu thủ hiếm hoi lọt danh sách 11 cầu thủ tiêu biểu AFF Cup 2014, theo bình chọn của những tờ báo thể thao nổi tiếng là ESPN, Goal, FourFourTwoo...

Ảnh minh họa

Sau kỳ AFF Cup 2012 đầy thảm họa, Công Vinh ghi dấu ấn trong hành trình đoạt
HC đồng của tuyển Việt Nam với 4 bàn thắng ghi được tại giải đấu vừa qua.

Với phong độ trong năm vừa qua, chân sút sinh năm 1985 tự tin vượt mặt đàn anh Lê Huỳnh Đức, trở thành cầu thủ nội đầu tiên 4 lần đoạt Quả bóng vàng, sau khi đăng quang các năm 2004, 2006 và 2007. Đáng chú ý, Công Vinh từng bị xem là "quyền lực đen" sau thất bại của đội nhà tại AFF Cup 2012, nhưng tiền đạo gốc Nghệ đã vượt qua khó khăn để trở lại vị thế số 1 vào lúc này.

Bộ đôi cầu thủ Hà Nội T&T, Thành Lương và Văn Quyết, giúp đội nhà đoạt vị trí á quân V-League và thi đấu ấn tượng tại giải đấu khu vực
.  Tiền vệ Văn Quyết là một trong những cầu thủ nội ghi bàn nhiều nhất ở V-League 2014 với 11 pha lập công. Trong khi cựu Quả bóng Vàng Việt Nam 2009 và 2011, Thành Lương tuy chỉ có 2 bàn tại V.League nhưng chơi bùng nổ ở đội tuyển quốc gia. 

Một CLB Indonesia và Hàn Quốc đã hỏi mua Thành Lương, Văn Quyết sau khi chứng kiến cặp đôi cầu thủ Hà Nội T&T khuấy đảo hàng thủ đối phương ở giải vô địch bóng đá Đông Nam Á.

Ở hạng mục cầu thủ trẻ xuất sắc nhất năm, hai tuyển thủ U19 Công Phượng, Tuấn Anh và tiền vệ tuyển Việt Nam Võ Huy Toàn được đề cử. Nếu như Tuấn Anh, Công Phượng thi đấu tốt trong màu áo U19 Việt Nam tại giải U22  và U19 Đông Nam Á 2014 và giúp đội nhà lọt vòng chung kết U19 châu Á, trường hợp Võ Huy Toàn cho thấy sự tiến bộ đáng kinh ngạc khi khoác áo Olympic Việt Nam và đội tuyển quốc gia ở ASIAD 17 và AFF Cup. Trong màu áo U23 Việt Nam dự vòng loại U23 châu Á tại Malaysia vừa qua, Huy Toàn và Công Phượng đặt dấu ấn giúp đội nhà đi tiếp, trong khi Tuấn Anh chưa có phong độ ưng ý nhất.

Top 3 đề cử QBV nữ 2014:
Tuyết Dung (Hà Nam)
Minh Nguyệt (Hà Nội)
Kiều Trinh (TP HCM)

Top 3 đề cử cầu thủ nữ trẻ xuất sắc:
Hoài Lương (TP HCM)
Thùy Trang (Hà Nội)
Kiều Trang (TP HCM)

Top 3 đề cử cầu thủ ngoại xuất sắc:
Abass Dieng (B.Bình Dương)
Olaya Moses (B.Bình Dương)
Nastja Ceh (Thanh Hóa)


Nhật Minh

Ý kiến bạn đọc