(VnMedia) - Tại cuộc họp giữa Tổng cục TDTT với đại diện VFF và VPF vừa diễn ra, rất nhiều đề xuất từ phía VPF đã không được thông qua, trong đó có vấn đề tên giải đấu. Và Tổng cục lại đẩy việc này lên tận Bộ VH, TT&DL để quyết định.
Tổng cục TDTT đưa ra nhiều chỉ đạo với VFF
Cuộc họp giữa Tổng cục TDTT với VPF và VFF vừa diễn ra đã thông qua nhiều vấn đề. Tổng cục TDTT đã đưa ra nhiều ý kiến chỉ đạo và theo đó, nhiều đề xuất từ phía VPF đã không được thông qua. Đại diện VPF là TGĐ Phạm Ngọc Viễn còn đại diện VFF là Phó TTK Dương Nghiệp Khôi đã tham gia cuộc họp này. Nội dung chính của cuộc họp xoay quanh vấn đề sửa đổi Quy chế bóng đá chuyên nghiệp 2012 để trình lên Bộ VH-TT-DL xem xét và phê duyệt
Có 2 vấn đề được quan tâm chú ý nhất trong thời gian vừa qua, liên quan đến 2 đề xuất của VPF là việc cho phép cầu thủ nước ngoài gốc Việt thi đấu với tư cách nội binh và việc sử dụng tên giải đấu là V.League sang V Super League.
Về vấn đề tên gọi giải đấu, Tổng cục TDTT sẽ trình lên Bộ VH-TT&DL phê duyệt. Tuy nhiên, quan điểm của Tổng cục TDTT là không tán thành đề nghị của VPF. Mới đây, VFF đã thể hiện quan điểm đồng thuận với VPF, đổi tên giải đấu sang V Super League thay vì giữ nguyên V.League như trước kia. Như vậy, vấn đề cái tên giải đã phải đưa lên tận cơ quan quản lý cấp cao hơn là Bộ VH, TT&DL để quyết định.
Bộ VH-TT-DL sẽ có quyết định cuối cùng về việc tên giải là V Super League hay V-League
Về vấn đề cầu thủ Việt Kiều, Tổng cục TDTT cũng cho rằng, việc để cầu thủ gốc Việt thi đấu như nội binh trên thực tế chỉ xuất phát từ nhu cầu của các CLB. Nếu áp dụng quy định này sẽ ảnh hưởng không tốt đến bóng đá trẻ, các cầu thủ trẻ sẽ có ít cơ hội được thi đấu hơn do lại phải cạnh tranh vị trí với các cầu thủ nước ngoài. Theo qui định của luật Quốc tịch và tham khảo cả qui định của FIFA, quốc tịch của cầu thủ là cơ sở cao nhất để xác định tư cách của cầu thủ đó khi ra sân. Chính vì vậy, đề xuất của VPF cũng không nhận được sự đồng tình của Tổng cục TDTT.
Một vấn đề khác có liên quan đến vấn đề cầu thủ là đề xuất sử dụng 5 cầu thủ nội dưới 21 tuổi ở mỗi đội bóng sẽ cần phải tiếp tục xem xét để áp dụng ở những mùa giải tiếp theo
Qui chế mới sẽ sáng tỏ hơn vị thế và vai trò của VPF
Việc Quy chế bóng đá chuyên nghiệp 2012 sớm được thông qua cũng sẽ tạo điều kiện thuận lợi hơn, rõ ràng về mặt pháp lí hơn cho hoạt động điều hành bóng đá của VPF. Quy chế bóng đá chuyên nghiệp 2012 sau khi thảo luận thêm, lấy ý kiến của nhiều bên cơ bản đã được chỉnh sửa, hoàn thiện về các nội dung. Dự kiến đến ngày 8/3, Tổng cục TDTT sẽ trình lên Bộ VH-TT&DL để Bộ phê duyệt và ra quyết định ban hành.
Tại cuộc họp, Tổng cục TDTT đã yêu cầu VFF có những sự bổ sung, chỉnh sửa Qui chế bóng đá chuyên nghiệp cho phù hợp hơn với điều kiện hiện nay. Việc này sẽ tạo điều kiện để VFF và VPF có thể phối hợp tốt hơn, hoàn thành trách nhiệm điều hành, tổ chức các giải đấu của bóng đá Việt Nam. Quan điểm của Tổng cục TDTT là VFF và VPF cần phải đặt lợi ích của bóng đá Việt Nam, người hâm mộ Việt Nam lên hàng đầu.
Tổng cục TDTT cũng đã yêu cầu VFF sớm hoàn tất thủ tục kết nạp thành viên đối VPF, quy định cụ thể vị trí, trách nhiệm của VPF thông qua hợp đồng.
Có một vấn đề quan trọng khác nhưng đã tạm thời chưa được nói đến là vấn đề bản quyền truyền hình. Cuộc họp này đã không nói đến vấn đề bản quyền truyền hình có lẽ do thành phần tham dự thiếu đi các ông bầu của VPF. Cả ông Phạm Ngọc Viễn và ông Dương Nghiệp Khôi đều tránh né khi cho biết mình không đủ thẩm quyền để nói về vấn đề tranh chấp bản quyền truyền hình.
Như vậy, nhiều vấn đề còn gây tranh cãi của bóng đá Việt Nam đã dần rõ ràng hơn. Những quyết định được đưa ra cũng sẽ khiến VPF rồi cụ thể hơn là CLB thấy rõ định hướng để xác định chiến lược hoạt động trong thời gian sắp tới.
Ý kiến bạn đọc