Việc làm bệnh hoạn của công tử nhà giàu thất tình

15:36, 05/10/2015
|

Tại Cơ quan điều tra (CQĐT), Nguyễn Thành Tài (Tài “hen”, sinh năm 1983, ngụ phường 4, thị xã Tây Ninh, tỉnh Tây Ninh) thản nhiên khai: “Rạch quần mấy em nữ sinh để coi quần lót và da mông, không ngờ rách da, chảy máu”.

Ảnh minh họa

  Bốn bị cáo trọng vụ rạch đùi 18 nữ sinh.


Vốn là công tử nhà giàu muốn gì được nấy, thế nhưng lại bị thất tình, Tài “hen” đã nghĩ cách bệnh hoạn nhằm níu kéo người yêu cũ: Rạch quần hàng loạt nữ sinh, mục đích làm người yêu cũ khiếp sợ mà chấp nhận Tài trong vai “anh hùng cứu mỹ nhân”. 

Tài là con một chủ đại lý vé số giàu có ở Tây Ninh. Cha mẹ Tài ban đầu cũng chỉ là những người lao động bình thường, nhờ chăm chỉ tích lũy được vốn liếng mở đại lý vé số. Tài may mắn được sống trong điều kiện vật chất đủ đầy ngay từ khi lọt lòng. 

Thủ phạm  có biệt danh Tài “hen” vì vóc dáng gầy gò, nước da tái xanh, giọng nói ẻo lả. Để gây sự chú ý của người xung quanh, “thiếu gia” chẳng còn cách nào khác là… vung tiền nuôi đám “lâu la” ở khu phố, mua đồ hàng hiệu, sắm xe đắt tiền. 

Người mẹ vì muốn bù đắp cho con nên rất mực chiều chuộng, khiến “cậu ấm” từ nhỏ đã ngỗ ngược, muốn gì được nấy. Chán ô tô BMW, Tài đổi xe thể thao màu đỏ cho nổi bật để diễu phố và “cua” gái. 

Cũng vì thích ra oai, đối tượng từng bị TAND Thị xã Tây Ninh tuyên phạt 12 tháng tù treo về hành vi “bắt giữ người trái pháp luật”, “cố ý làm hư hỏng tài sản” và “cố ý gây thương tích” vào năm 2009.

Đặc biệt, đám “lâu la” còn tán tụng Tài vì khả năng “thay người yêu như thay xe, tháng nào cũng có “hàng” mới”. Nhằm tìm kiếm những nữ sinh xinh xắn ở Tây Ninh, cứ đến giờ tan trường, “thiếu gia” này lại lái xế hộp lượn lờ ở các cổng trường cấp 3. “Tia” thấy “em” nào dễ thương là bám theo tán tỉnh. 

Bí quyết tán gái của Tài là đeo bám quyết liệt, tấn công dồn dập bằng những món quà giá trị. Nhiều thiếu nữ đã xiêu lòng. Không ngờ công tử đào hoa cũng có lúc thất tình. Hành vi tấn công nữ sinh của Tài cũng bắt nguồn từ đây. 

Cuối năm 2012, đối tượng thích một thiếu nữ sinh năm 1993, đang là học sinh lớp 12. Mới đầu tưởng cũng “yêu chơi, chán bỏ” như mọi khi, nhưng Tài đã bị thu hút thực sự bởi cô gái thông minh, mạnh mẽ. Đáng buồn là cô gái nhận thấy thanh niên này tối ngày chỉ lông bông gây chuyện đánh nhau, không biết làm gì khác ngoài việc vung tiền mua vui nên chia tay. 

Thất tình, bản tính ngông cuồng khiến Tài nảy sinh kế hoạch tấn công các nữ sinh. Mục đích để “bạn gái phải sợ, khi đó sẽ ra tay nghĩa hiệp để đưa đón người đẹp đi học”. 

Đối tượng mua một lúc hai chiếc xe máy Yamaha Luvias màu đen, một chiếc mang biển số giả và một chiếc mang biển số thật nhằm đánh lạc hướng nhận dạng của nạn nhân. 

Sáng sớm 7/3/2011, Tài “hen” rủ Phạm Thanh Duy (gần nhà) chở nhau đi tìm nữ sinh để rạch quần. Chỉ trong 15 phút từ 6h30 - 6h45 cùng ngày, chúng đã bốn lần gây án. 

Sáng hôm sau, đồng bọn bận nên Tài một mình đi gây án. Đối tượng dùng tay phải điều khiển xe máy, tay trái cầm dao cắt giấy rạch đùi các em học sinh; một mình gây bốn vụ trong buổi sáng. 

Chiều cùng ngày, Duy lại chở Tài thực hiện tiếp ba vụ khác. Nạn nhân đều là học sinh các trường trung học trên địa bàn huyện Hòa Thành và Thị xã Tây Ninh. Thông tin hàng loạt nữ sinh bị những kẻ biến thái tấn công đã khiến người dân hoang mang. Duy sợ bị bắt nên rút lui. 

Ngày 9/3/2011, Tài rủ Phan Ca Li tham gia. Li đồng ý và rủ thêm Võ Lê Hoàng Ngữ - đối tượng nghiện ma túy, có một tiền án về tội Giết người, mới ra tù tháng 10/2010. Trong 5 ngày từ 10 - 15/3, các đối tượng thực hiện thêm bảy vụ nữa. 

Đến 18 vụ mà chưa thấy người yêu cũ sợ hãi gì, Tài ngông cuồng quyết định chỉ đạo đàn em tìm trực tiếp cô này để tấn công, với hi vọng: “Trong lúc hoảng loạn, em ấy sẽ chấp nhận nối lại tình cảm”.

Theo chỉ đạo của Tài, sáng 18/3/2011, Ngữ và Ca Li đang lởn vởn ở cổng trường THPT Lý Thường Kiệt nơi người yêu cũ của Tài theo học thì bị Công an huyện Hòa Thành ập đến bắt giữ cùng hung khí. Ngay trưa hôm đó, công an bắt khẩn cấp Tài.

Ngày 23/4/2013, TAND huyện Hòa Thành tuyên phạt Tài 10 năm tù, Duy sáu năm tù, Ngữ bốn năm sáu tháng tù và Li một năm 3 tháng tù, với hai tội danh: Cố ý gây thương tích và Làm nhục người khác.


(Theo Pháp luật Việt Nam)

Ý kiến bạn đọc