Khởi tố vụ án nổ mìn tự chế tại ngõ Thông Phong

07:00, 15/09/2015
|

(VnMedia)- Chiều 14/9, Cơ quan Cánh sát điều tra - CATP Hà Nội đã khởi tố vụ án hình sự xảy ra vào ngày 11/9 tại nhà số 23, ngách 64, ngõ Thông Phong, quận Đống Đa, Hà Nội.

>>
Vụ nổ chết người ở Hà Nội là do mìn tự tạo
>> Nổ lớn giữa Thủ đô gây chết người
>> Hà Nội: Vụ nổ không phải do khí ga, hỏa hoạn

Vụ án được khởi tố theo 3 tội danh: “Giết người; Huỷ hoại tài sản; Chế tạo, tàng trữ, vận chuyển, sử dụng, mua bán trái phép hoặc chiếm đoạt vật liệu nổ”. Tuy nhiên, được biết, đến thời điểm này, cơ quan điều tra vẫn chưa bắt được nghi phạm nào.

Ảnh minh họa

Vụ nổ được xác định là do mìn tự tạo

Trước đó, như VnMedia đã đưa tin, vụ nổ xảy ra khoảng 18h45 ngày 11/9 tại nhà số 23, ngách 64, ngõ Thông Phong (Đống Đa, Hà Nội) do ông Phạm Gia Hải (SN 1972) làm chủ. Hậu quả vụ nổ làm làm chị Phạm Thị Phương (SN 1977, em gái ông Phạm Gia Hải) đang ở trong nhà lúc vụ nổ xảy ra, bị thương.

Ông Nguyễn Đồng Đảng (SN 1956, ở ngách 25, ngõ Thông Phong), là người đi qua nhà ông Hải đúng lúc vụ nổ xảy ra nên bị sức ép của vụ nổ hất văng lên bụi tre trước cửa nhà ông Hải dẫn đến tử vong. Ngoài ra, vụ nổ còn làm anh Nguyễn Anh Lâm (SN 1996, ở phố Tôn Đức Thắng), đi xe máy ngang qua hiện trường bị thương.

Chúng tôi sẽ tục cập nhật thông tin đến bạn đọc.


Trúc Dân

Ý kiến bạn đọc