Gửi xe ở đâu để xem diễu binh ngày 2/9?

22:08, 01/09/2015
|

(VnMedia) - Khi vào Thủ đô Hà Nội vui chơi ngày Quốc khánh 2/9, người dân nên gửi xe tại các cửa ngõ, tuyến vành đai, sử dụng phương tiện công cộng vào thành phố. Khi gặp các đoàn xe diễu binh, diễu hành cần chú ý quan sát, đi sát vào lề đường bên phải, dừng xe, nhường đường cho đoàn xe ưu tiên.

>> Những tuyến phố sẽ bị cấm từ 21 giờ tối 1/9
>> Xe đặc chủng có loa công suất lớn để người dân hát Quốc ca

Để giao thông đảm bảo thông suốt, an toàn trước trong và sau lễ diễu binh, diễu hành Kỷ niệm 70 năm Quốc khánh 2/9, Cục Cảnh sát giao thông (CSGT)- Bộ Công an đề nghị người tham gia giao thông lưu ý chấp hành các quy định về cấm và hạn chế phương tiện trên một số tuyến đường ở Hà Nội, chấp hành hiệu lệnh của người chỉ huy giao thông, hạn chế sử dụng phương tiện cá nhân vào nội đô trong thời gian cấm đường (từ 21h ngày 1/9 đến 12h ngày 2/9).

Cục CSGT cũng khuyến cáo người dân khi vào thủ đô vui chơi ngày Quốc khánh 2/9, nên gửi xe tại các cửa ngõ, tuyến vành đai, sử dụng phương tiện công cộng vào thành phố. Khi gặp các đoàn xe diễu binh, diễu hành cần chú ý quan sát, đi sát vào lề đường bên phải, dừng xe, nhường đường cho đoàn xe ưu tiên.

Người dân nên nghiên cứu kỹ các tuyến đường bị cấm và hạn chế để có lộ trình di chuyển thích hợp cho mình.  

  Ảnh minh họa

 Sơ đồ các tuyến đường bị cấm từ 21 giờ tối 1/9 đến 10 giờ ngày 2/9 tại Hà Nội.

Theo thông tin từ Công ty TNHH MTV Khai thác điểm đỗ xe Hà Nội, đã bố trí các điểm trông giữ xe ô tô, xe đạp, xe máy của nhân dân tại một số tuyến đường cửa ngõ ra vào thành phố.

Cụ thể như sau:

Hướng Nam vào thành phố đỗ, gửi phương tiện tại các điểm: Kim Đồng, Tam Trinh, Đền Lừ.

Hướng Bắc vào thành phố đỗ, gửi phương tiện tại các điểm: Nam Thăng Long, Phạm Văn Đồng, Hoàng Quốc Việt.

Hướng Đông vào thành phố đỗ, gửi phương tiện tại các điểm: Ngô Gia Tự, Nguyễn Sơn, và khu vực ngã 3 Minh Khai - Lạc Trung.

Hướng Tây vào thành phố đỗ, gửi phương tiện tại các điểm: Nhổn, Khu Công nghiệp Minh Khai (Từ Liêm), Cầu Diễn, Dịch Vọng.


Trúc Dân

Ý kiến bạn đọc