Cán bộ y tế vận chuyển 6 bánh Heroin

13:55, 09/09/2015
|

(VnMedia)- Công an tỉnh Yên Bái vừa tổ chức khen và trao thưởng “nóng” cho phòng CSĐT tội phạm về ma túy, Công an tỉnh Yên Bái về thành tích đặc biệt xuất sắc trong vụ triệt phá 6 bánh Heroin cùng 100 viên ma túy tổng hợp.

Tại buổi lễ trao thưởng, Thiếu tướng Đặng Trần Chiêu, Giám đốc Công an tỉnh và Đại tá Phạm Ngọc Thắng, Phó Giám đốc Công an tỉnh Yên Bái, Thủ trưởng Cơ quan CSĐT đã động viên và trao số tiền thưởng 15 triệu đồng (trích từ quỹ Phòng, chống tội phạm Trung ương) cho tập thể cán bộ, chiến sỹ Phòng CSĐT tội phạm về ma túy, Công an tỉnh Yên Bái.
Tại buổi khen thưởng, Thiếu tướng Đặng Trần Chiêu, Giám đốc Công an tỉnh Yên Bái đã ghi nhận, biểu dương thành tích mà Phòng CSĐT tội phạm về ma túy đã đạt được, đồng thời yêu cầu đơn vị tiếp tục phát huy tinh thần trách nhiệm, không ngừng nâng cao trình độ nghiệp vụ, hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao.

  Ảnh minh họa

 Hai đối tượng Chống và Ly cùng tang vật vụ án tại cơ quan điều tra.


Theo thông tin từ công an tỉnh Yên Bái, ngày 4/9, Phòng CSĐT tội phạm về ma túy, Công an tỉnh Yên Bái đã phát hiện và bắt giữ hai đối tượng Sồng A Chống (SN 1966), trú tại xã Tân Lập, huyện Mộc Châu, tỉnh Sơn La và Hờ A Ly (SN 1972), trú tại xã Bản Công, huyện trạm Tấu, tỉnh Yên Bái.

Các đối tượng bị bắt giữ khi đang có hành vi mua bán trái phép chất ma túy tại khu vực bản Điệp Quang, xã Phúc Sơn, huyện Văn Chấn, tỉnh Yên Bái. Tại hiện trường, lực lượng chức năng đã thu giữ 6 bánh heroin, 100 viên hồng phiến cùng một số vật chứng có liên quan khác.

Đáng chú ý, trong vụ việc này đối tượng Hờ A Ly đang là Đảng viên, hiện đang làm công tác y tế thôn bản. Quá trình bắt giữ, các đối tượng đã ra sức chống trả quyết liệt nhưng đã bị lực lượng Phòng CSĐT tội phạm về ma túy, Công an tỉnh Yên Bái bắt giữ, đảm bảo tuyệt đối an toàn cho lực lượng.

Tại cơ quan điều tra, bước đầu đối tượng Sồng A Chống khai nhận mua số ma túy trên tại Lào với giá 140 triệu đồng, vận chuyển về Việt Nam bán lại cho Hờ A Ly với giá 190 triệu. Khi đang trên đường tiếp tục mang đi tiêu thụ với giá 250 triệu đồng thì bị lực lượng chức năng bắt giữ.


Trúc Dân

Ý kiến bạn đọc