Dùng cyanua hạ độc chó lai becgie rồi trộm

21:10, 04/08/2015
|

(VnMedia) - Nhìn thấy chú chó lai becgie, Dũng tiếp cận hạ độc bằng hóa chất cyanua. Khi con chó lăn ra đường sùi bọt mép Dũng nhanh chóng giấu tang vật vào bao tải và tẩu thoát...

Ảnh minh họa
Đối tượng Phan Anh Dũng và tang vật

Sự việc xảy ra vào khoảng 15h15 ngày 4/8, trên đường Nguyễn Văn Linh (quận Long Biên, Hà Nội). Vào thời điểm này, tổ công tác Y5/141 đang làm nhiệm vụ thì phát hiện nam thanh niên đi xe máy BKS 30L4 - 8372 đèo theo một bao tải lớn, có dấu hiệu động đậy.

Tổ công tác đã dừng xe kiểm tra và phát hiện bên trong bao tải có một con chó màu vàng (loại chó lai giống chó becgie) bị sùi bọt mép. Ngoài ra, tổ công tác Y5/141 còn phát hiện, nam thanh niên mang theo một số gói ni lông nhỏ được xác định chứa chất độc có khả năng gây chết người.

Ngay lập tức, tổ công tác đã đưa đối tượng cùng tang vật về trụ sở Công an phường Sài Đồng (quận Long Biên) để làm rõ.

Tại đây, danh tính nam thanh niên được là rõ Phan Anh Dũng (SN 1973, ở Thượng Thanh, Long Biên). Dũng bước đầu khai nhận, trưa cùng ngày, anh ta mang gần chục túi ni lông chứa hóa chất cyanua với mục đích ném cho chó ăn để đầu độc.

Đến 15h cùng ngày, Dũng di chuyển tới khu vực thôn Linh Quy, xã Đặng Xá, Gia Lâm thì phát hiện một chú chó lai becgie. Dũng đã tiếp cận hạ độc, khi con chó lăn ra đường sùi bọt mép Dũng nhanh chóng giấu tang vật vào bao tải và tẩu thoát. Trên đường mang chú chó đi tiêu thị Dũng bị tổ công tác Y5/141 phát hiện bắt giữ.

Theo cơ quan điều tra, đối tượng Phan Anh Dũng từng có tiền án tội trộm cắp vào năm 2008.

Hiện, cơ quan công an đang tiếp tục điều tra, làm rõ vụ việc.


Khánh Công

Ý kiến bạn đọc