Tuần này, bế mạc kỳ họp thứ 9, Quốc hội khóa XIII

08:33, 22/06/2015
|

(VnMedia) - Tuần làm việc cuối cùng của kỳ họp thứ 9, Quốc hội khóa XIII diễn ra từ ngày 22-26/6. Theo đó, Quốc hội sẽ biểu quyết thông qua một số luật, nghị quyết và bế mạc kỳ họp...

Ảnh minh họa

Phiên họp toàn thể tại hội trường

Trong tuần làm việc cuối cùng của kỳ họp, nhiều dự án luật quan trọng tiếp tục được Quốc hội thảo luận tại các phiên họp toàn thể, như: Dự án luật Thống kê (sửa đổi); dự án Luật tố tụng hành chính (sửa đổi); dự án Luật trưng cầu ý dân; dự án Luật an toàn thông tin; dự án Luật khí tượng thủy văn; dự án Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Bộ luật hàng hải Việt Nam.

Quốc hội sẽ biểu quyết thông qua các luật: Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật; Luật kiểm toán nhà nước (sửa đổi); Luật tài nguyên, môi trường biển và hải đảo; Luật ngân sách nhà nước (sửa đổi); Nghị quyết về chủ trương đầu tư xây dựng dự án Cảng hàng không quốc tế Long Thành; Luật an toàn, vệ sinh lao động; Luật bầu cử đại biểu Quốc hội và đại biểu Hội đồng nhân dân.

Cũng trong tuần này, Quốc hội sẽ lần đầu tiên tiến hành các thủ tục để phê chuẩn đề nghị của Chánh án Tòa án nhân dân tối cao về việc bổ nhiệm thẩm phán Tòa án nhân dân tối cao  theo thẩm quyền mới tại Hiến pháp năm 2013. Trên cơ sở phê chuẩn của Quốc hội, Chủ tịch nước sẽ bổ nhiệm thẩm phán Tòa án nhân dân tối cao.

Chiều ngày 26/6, tại phiên họp toàn thể được truyền hình, phát thanh trực tiếp, theo nghị trình, Quốc hội sẽ bấm nút biểu quyết thông qua Nghị quyết Về giám sát chuyên đề; Nghị quyết Về chất vấn và trả lời chất vấn. Sau đó, Chủ tịch Quốc hội sẽ phát biểu bế mạc kỳ họp.


Bùi Ngà

Ý kiến bạn đọc