Trùm giang hồ khét tiếng kêu oan

15:31, 03/06/2015
|

(VnMedia) - Tú "khỉ" - trùm giang hồ khét tiếng tại nhiều tỉnh phía Bắc sau khi bị tuyên án 30 năm tù cho 5 tội danh đã làm đơn kháng cáo lên tòa phúc thẩm.

>> Trùm giang hồ khét tiếng nhận hình phạt tù cao nhất
>> Trùm giang hồ khét tiếng đối diện án tù 30 năm 
>> Trùm giang hồ khét tiếng Tú “khỉ” hầu tòa 
>> Kết luận điều tra vụ "trùm" giang hồ khét tiếng Tú "khỉ"
>> C
ông an bất ngờ bắt một "trùm" xã hội đen


Ảnh minh họa

Phạm Khắc Tú cùng đồng phạm tại phiên xử sơ thẩm hồi tháng 3/2015.

Trước đó, ngày 24/3, TAND tỉnh Hưng Yên đưa Phạm Khắc Tú (tức Tú "khỉ", SN 1975, trú tại huyện Khoái Châu, Hưng Yên) cùng 17 đồng phạm ra xét xử.

Các bị cáo bị truy tố 6 tội danh, trong đó riêng Phạm Khắc Tú bị truy tố 5 tội gồm: Cố ý gây thương tích; Cưỡng đoạt tài sản; Mua, tàng trữ trái phép vũ khí quân dụng; Đánh bạc; Tổ chức đánh bạc.

Sau gần một tuần xét xử, ngày 30/3, TAND tỉnh Hưng Yên đã tuyên phạt bị cáo "ông trùm" Tú "khỉ" 30 năm tù cho 5 tội danh. Cụ thể: 7 năm tù cho tội Cố ý gây thương tích; tội Cưỡng đoạt tài sản 12 năm tù giam; tội Tàng trữ trái phép vũ khí quân dụng 4 năm tù giam; tội Tổ chức đánh bạc 3 năm 6 tháng tù giam; tội Đánh bạc 5 năm tù giam.

Ngoài ra, Tú “khỉ” phải nộp hơn 137 triệu đồng tiền thu lợi bất chính để nộp ngân sách nhà nước.

Sau phiên xử sơ thẩm, cho rằng mình không phạm tội Cố ý gây thương tích và tội Cưỡng đoạt tài sản, Phạm Khắc Tú đã làm đơn kháng cáo lên toà phúc thẩm và mong tòa phúc thẩm xem xét.

Theo bản án sơ thẩm, Tú "khỉ" biết Công ty Sông Hồng được UBND tỉnh Hưng Yên cấp phép thăm dò trữ lượng cát trên sông Hồng thuộc địa bàn xã Đai Tập, huyện Khoái Châu, tỉnh Hưng Yên nên hắn đến Công ty này yêu cầu được góp cổ phần.

Khi lãnh đạo Công ty Sông Hồng thẳng thừng từ chối, Tú đã chỉ đạo đàn em đe dọa, gây sức ép để cản trở công việc kinh doanh của công ty này bằng cách biện pháp như chặn xe, đe dọa lái xe vận chuyển gạch, đe dọa người lái máy xúc đất, đuổi chém, ném chất bẩn…

Để yên ổn làm ăn, Tú yêu cầu Công ty Sông Hồng phải nộp cho hắn ta 500 triệu đồng. Ngày 27/3/2013, khi Tú đến Công ty Sông Hồng để nhận tiền thì bị bắt quả tang.

Tiến hành khám nhà "ông trùm", cảnh sát thu 17 dao, kiếm các loại; 14 viên đạn K59 và nhiều giấy tờ liên quan đến cho vay nặng lãi. Cơ quan điều tra xác định, khẩu K59 luôn được Tú "khỉ" mang bên người để thị uy đối phương.

Kiểm tra điện thoại của Tú, cảnh sát phát hiện có nhiều tin nhắn liên quan đến chơi lô đề, cá độ bóng đá, với tổng số tiền hơn 10 tỷ đồng. Tú bị cáo buộc trực tiếp giao dịch với các con bạc để bán lô đề và liên kết với một số đàn em tổ chức cá độ và chém gây thương tích 44,5% một thanh niên tại lễ hội...

Ngoài ra, cơ quan điều tra xác định, Phạm Khắc Tú còn tổ chức cho đàn em thực hiện những cuộc thanh trừng kiểu “xã hội đen” để mở rộng địa bàn làm ăn.

HĐXX sơ thẩm nhận định hành vi của các bị cáo gây nguy hiểm cho xã hội, ảnh hưởng an ninh trật tự địa phương. Hành vi của các bị cáo có mối quan hệ tác động, biện chứng lẫn nhau, các bị cáo đều có đủ khả năng nhận thức trước hành vi của mình là trái pháp luật.

Trong vụ án có nhiều bị cáo thuộc trường hợp tái phạm thể hiện sự liều lĩnh, manh động, hoạt động dưới hình thức băng nhóm. Do vậy, cần cách ly các bị cáo ra khỏi xã hội thời gian để răn đe phòng ngừa hành động tương tự.

Qua tranh tụng tại tòa cho thấy, hành vi của các bị cáo xuất phát từ sự hám lợi. Pháp luật cần xử lý nghiêm các bị cáo để làm bài học cảnh tỉnh cho những ai còn hành xử coi thường pháp luật.

Ngoài bị cáo Phạm Khắc Tú bị tuyên 30 năm tù giam, 17 đồng phạm bị tuyên nhận mức án từ cải tạo không giam giữ đến 22 năm tù giam.


Phương Mai

Ý kiến bạn đọc