Khởi tố lái xe gây tai nạn kinh hoàng tại Phú Thọ

10:39, 03/04/2015
|

(VnMedia) - Cơ quan cảnh sát điều tra đã ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can, bắt tạm giam đối lái xe gây tai nạn kinh hoàng khiến 5 em học sinh thương vong...

>> Lái xe đâm 5 học sinh thương vong chịu hình phạt nào?
  >> Bắt lái xe gây tai nạn khiến 5 học sinh thương vong
  >> Phó Thủ tướng yêu cầu điều tra xe biển xanh gây tai nạn
>> Tai nạn kinh hoàng, 4 học sinh thương vong

Ảnh minh họa
Hiện trường vụ tai nạn

Đại tá Nguyễn Mạnh Sáu - Trưởng Công an huyện Thanh Ba (tỉnh Phú Thọ) cho biết, cơ quan cảnh sát điều tra đã ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can, bắt tạm giam đối với Nguyễn Xuân Hợi (32 tuổi, ngụ ở Phú Thọ) để làm rõ hành vi “Vi phạm các quy định về điều khiển phương tiện giao thông đường bộ”.

Trước đó, vào hồi 13h30 chiều 1/4, tại khu vực gần trường Tiểu học Thanh Hà (xã Thanh Hà, huyện Thanh Ba, tỉnh Phú Thọ), xe ô tô biển kiểm soát 19C-0829 đã bất ngờ lao vào phía lề trái, tông trực diện vào nhiều học sinh đứng gần đó.

Hậu quả vụ tai nạn khiến em Chu Ngọc Sơn học sinh lớp 9A tử vong tại bệnh viện và 4 em khác bị thương. Đây là vụ tai nạn giao thông rất nghiêm trọng gây bức xúc trong dư luận xã hội.

Ngay sau khi nhận được thông tin về vụ tai nạn, Phó Thủ tướng Chính phủ kiêm Chủ tịch Ủy ban An toàn giao thông Quốc gia Nguyễn Xuân Phúc đã gửi lời chia buồn tới gia đình nạn nhân tử vong, gửi lời thăm hỏi các nạn nhân bị thương.

Phó Thủ tướng yêu cầu huy động lực lượng y bác sỹ, thuốc men, thiết bị y tế của Tỉnh phục vụ công tác cứu chữa các nạn nhân vụ tai nạn để giảm tối đa thiệt hại về người; Tổ chức thăm hỏi, hỗ trợ gia đình nạn nhân tử vong và các nạn nhân bị thương.

Yêu cầu Chủ tịch UBND tỉnh Phú Thọ chỉ đạo Công an Tỉnh khẩn trương điều tra, làm rõ nguyên nhân vụ tại nạn và xử lý nghiêm theo quy định của pháp luật đối với người điều khiển xe ô tô BKS 19C-0829.

Ngay sau khi vụ tai nạn xảy ra, cơ quan Cảnh sát Công an tỉnh Phú Thọ đã thực hiện lệnh bắt khẩn cấp đối với Nguyễn Xuân Hợi.

Theo lời khai ban đầu của Hợi tại cơ quan điều tra, vào thời điểm xảy ra tai nạn, do tránh xe máy nên đã đánh lái sang bên trái phần đường và gây ra vụ tai nạn giao thông nói trên. Kết quả khám nghiệm ban đầu của Công an huyện Thanh Ba (Công an tỉnh Phú Thọ) xác định tài xế Hợi đã đi không đúng phần đường quy định.

Đại tá Nguyễn Mạnh Sáu cũng cho biết, qua kiểm tra nồng độ cồn, cơ quan Cảnh sát điều tra không phát hiện thấy dấu hiệu của cồn trong máu của Nguyễn Xuân Hợi.

Hiện, cơ quan công công an đang tiếp tục điều tra, làm rõ vụ án.


Phương Mai

Ý kiến bạn đọc