Cầm dao hung hãn đâm cảnh sát vì bị lập biên bản

07:06, 08/04/2015
|

(VnMedia) - Bị cảnh sát lập biên bản vì phát hiện nồng độ cồn vượt quá mức quy định, Phương không ký tên và tự ý bỏ về, sau đó quay lại với 2 con dao lao vào đâm 1 đồng chí cảnh sát...

Ảnh minh họa
Ảnh minh họa

Công an quận 8, TP Hồ Chí Minh đang điều tra, xử lý đối tượng Nguyễn Thanh Phương (SN 1983, thường trú Quận 7, TP Hồ Chí Minh) vì có hành vi dùng dao đâm cảnh sát giao thông.

Cổng thông tin điện tử Bộ Công an thông tin, trước đó, vào khoảng 22h56 ngày 3/4, tại trước số 2 Dạ Nam, Phường 2, Quận 8, TP Hồ Chí Minh, Tổ công tác Cảnh sát giao thông đang làm nhiệm vụ phát hiện Nguyễn Thanh Phương đi xe gắn máy không sử dụng đèn chiếu sáng nên yêu cầu dừng xe kiểm tra.

Sau khi tiến hành kiểm tra nồng độ cồn thì phát hiện vượt quá mức quy định nên lập biên bản. Phương không ký tên vào biên bản và tự ý bỏ về.

Đến 23h30 cùng ngày, Phương quay lại Tổ công tác, cầm 2 con dao đâm đồng chí Phạm Trung Hiếu nhưng đồng chí tránh được và bắt Phương đưa về trụ sở Công an Phường 2 lập hồ sơ chuyển sang Công an Quận 8 xử lý.

Hiện, cơ quan công an đang tiếp tục điều tra, làm rõ vụ việc.


Ba Tư

Ý kiến bạn đọc