Đi ô tô biển kiểm soát giả gây tai nạn chết người

09:41, 25/03/2015
|

(VnMedia) - Đức điều khiển xe ô tô 7 chỗ hiệu Prado gắn biển kiểm soát giả lưu thông trên đường với tốc độ cao và đâm vào hai anh em điều khiển xe máy, khiến một người tử vong sau đó...

Ảnh minh họa
Bị cáo Phan Văn Đức

Ngày 24/1, TAND TP Hà Nội mở phiên xử phúc thẩm đối với Phan Văn Đức (SN 1963, quê Hà Tĩnh) về tội Vi phạm quy định về điều khiển phương tiện giao thông đường bộ. Phiên tòa mở ra theo đơn kháng cáo xin giảm nhẹ hình phạt của Phan Văn Đức. Gia đình bị hại cũng có kháng cáo đề nghị tăng hình phạt, tăng mức bồi thường.

Theo cáo buộc, tối 4/10/2011, Đức điều khiển xe ô tô 7 chỗ hiệu Prado gắn biển kiểm soát giả đi theo Quốc lộ 6 từ tỉnh Hòa Bình về Hà Nội. Đến ngã ba thị trấn Xuân Mai, huyện Chương Mỹ, Hà Nội, dù trời mưa to, nhưng Đức lái xe rẽ trái với tốc độ 50km/h.

Cùng lúc, xe mô tô do anh Lê Tuấn Anh chở anh ruột là Lê Việt Anh (SN 1991, trú tại quận Ba Đình, Hà Nội) đi đến. Do khoảng cách gần, không kịp điều chỉnh tốc độ, xe của Đức đâm vào đầu xe máy khiến hai thanh niên 20 tuổi ngã văng xuống đường.

Sau khi gây ra tai nạn, Đức đưa nạn nhân đi cấp cứu.
Do thương tích nặng, anh Tuấn Anh tử vong. Nạn nhân còn lại bị suy nhược nặng do chấn thương sọ não. Đến nay, Việt Anh bị hạn chế nhận thức và điều khiển hành vi.

Ngày 18/12/2014, TAND huyện Chương Mỹ, Hà Nội mở phiên tòa sơ thẩm xét xử Đức về tội vi phạm quy định về điều khiển phương tiện giao thông đường bộ, xử phạt Đức 36 tháng tù và buộc phải thường số tiền gần 450 triệu đồng. K ết thúc phiên toà sơ thẩm, gia đình bị hại cho rằng, cho rằng hành vi của bị cáo dẫn đến hậu quả đặc biệt nghiêm trọng nên phải xử phạt mức án tù từ 7-15 năm.

Tại phiên xử phúc thẩm, HĐXX thấy rằng, tại tòa, các bên kháng cáo không đưa ra được những tình tiết mới để xem xét nên quyết định giữ nguyên mức án 36 tháng tù giam đối với bị cáo Đức.

Tòa cấp phúc thẩm cũng sửa một phần bản án, yêu cầu bị cáo Đức bồi thường 5 triệu đồng/tháng cho anh Lê Việt Anh chữa trị cho đến khi hồi phục, bồi thường thêm 30 triệu đồng tiền mai táng phí đối với anh Lê Tuấn Anh.


Phương Mai

Ý kiến bạn đọc