Chặn xe cứu thương chở tử thi để... "làm luật"

21:10, 24/03/2015
|

(VnMedia) - Theo Phó Giám đốc bệnh viện Việt Đức, việc chặn xe cấp cứu chở bệnh nhân tử vong về quê tối 23/3 là hiện tượng trấn lột, “làm luật” của một số đối tượng xã hội đen...

Ảnh minh họa

Xe cứu thương chở tử thi bị côn đồ chặn vào tối 23/3. Ảnh: Tiền phong

Liên quan đến chặn đánh lái xe chở tử thi trước cổng bệnh viện Việt Đức (Hà Nội), chiều ngày 24/3, Đội Cảnh sát Hình sự - Công an quận Hoàn Kiếm – Hà Nội cho biết, Công an quận Hoàn Kiếm và Phòng Cảnh sát Hình sự đã phối hợp điều tra, xác minh làm rõ.

Bước đầu cơ quan điều tra triệu tập 3 đối tượng gồm: Trần Quốc Hiệp (SN 1979, trú tại quận Hoàn Kiếm, Hà Nội); Nguyễn Văn Tùng (SN 1981, quê Hải Phòng) và Cù Chí Quang - tức Tuấn (SN 1977, trú tại quận Đống Đa, Hà Nội).

Trước đó, khoảng 21h ngày 23/3, anh Nguyễn Hữu T. (SN 1986, quê Nghệ An) là nhân viên Trung tâm giám định Pháp y tỉnh Nghệ An đến Công an phường Hàng Bông trình báo.

Theo nội dung vụ việc, khoảng 13h45 ngày 23/3, anh T. lái xe cứu thương chở bệnh nhân từ Nghệ An đến Bệnh viện Việt Đức để cấp cứu. Do bệnh nhân tử vong, nên gia đình đưa bệnh nhân về lo hậu sự.

Khoảng 19h30 cùng ngày, khi anh T. lái xe chở bệnh nhân ra ngoài cổng bệnh viện Việt Đức để về Nghệ An thì bị 3 đối tượng chặn lại, chửi bới, đánh anh T. và làm vỡ 1 gương chiếu hậu của xe cứu thương. Sau khi gây ra vụ việc, các đối tượng bỏ đi.

Trao đổi với báo chí về vụ việc trên, bà Nguyễn Thị Bích Hường - Phó giám đốc Bệnh viện Việt Đức xác nhận, có sự việc như báo chí phản ánh và lãnh đạo bệnh viện đã yêu cầu tổ trưởng và tất cả các nhân viên bảo vệ làm việc ở khu vực cổng viện báo cáo cụ thể về sự việc.

Bà Hường cho biết thêm, theo báo cáo sơ bộ từ phía bảo vệ bệnh viện, sự việc một số đối tượng chặn xe cấp cứu chở bệnh nhân tử vong diễn ra khi chiếc xe đã ra khỏi cổng bệnh viện Việt Đức. Tuy nhiên, sau khi xảy ra sự việc chặn xe đánh nhau, bảo vệ bệnh viện Việt Đức đã ra can và yêu cầu lái xe lùi xe vào bên trong khu vực bên trong bệnh viện.

Trả lời câu hỏi có hiện tượng bảo kê dịch vụ vận tải tại bệnh viện Việt Đức hay không? bà Nguyễn Thị Bích Hường cho hay, trước đây tình trạng cò mồi diễn ra phổ biến nhưng sau khi bệnh viện Việt Đức tổ chức dịch vụ xe cứu thương chở bệnh nhân về nhà thì đã giảm thiểu rất nhiều.

“Bệnh viện từng có thông báo về những đối tượng ‘cò mồi’ để khuyến cáo người dân biết, tránh việc bị chèn ép giá. Hiện chúng tôi cũng có thông báo với người nhà bệnh nhân về việc bệnh viện có xe dịch vụ đưa đón người bệnh nhân. Dịch vụ của bệnh viện rất tốt, giá chỉ bằng giá taxi và sẽ không có việc chèn ép giá”, bà Hường nói.

Về vụ việc chặn xe cứu thương tối 23/3, Bà Hường nhận định, việc chặn xe cấp cứu trên là hiện tượng trấn lột, “làm luật” của một số đối tượng xã hội đen

Ngay sau khi vụ việc chặn xe cứu thương xảy ra vào tối 23/3, bệnh viện Việt Đức đã đề nghị Công an TP. Hà Nội điều tra, xử lý nghiêm.

Hiện, cơ quan công an đang tiếp tục điều tra, xác minh làm rõ vụ việc.


Khánh Công

Ý kiến bạn đọc