Tử hình kẻ giết người yêu vì ghen tuông

08:06, 17/01/2015
|

(VnMedia) - Do ghen tuông, Hảo đã chuẩn bị sẵn 2 con dao giấu trong người, rồi rủ chị Ngọc đến quán karaoke để hát và ra tay sát hại cô bạn gái này...

>> Bắt hung thủ đâm chết người yêu tại quán karaoke

Ảnh minh họa
Bị cáo Lê Văn Hảo tại phiên xét xử

TAND tỉnh Thanh Hóa vừa đưa ra xét xử lưu động vụ án giết người đối với bị cáo Lê Văn Hảo (ở thôn 6 Kim Bôi, xã Đông Thanh, huyện Đông Sơn, Thanh Hóa) tại trụ sở UBND phường Quảng Hưng.

Theo nội dung vụ án, do ghen tuông tình ái, khoảng 13 giờ ngày 22/9/2014, sau khi đã chuẩn bị sẵn 2 con dao giấu vào trong người, Hảo đã đã rủ bạn gái là chị Dương Thị Hồng N. (SN 1993, ở phường Phú Sơn, TP Thanh Hóa) đến quán karaoke Hải Quỳnh ở số nhà 45 Phạm Ngũ Lão, phường Quảng Hưng để hát.

Đến 16h15 cùng ngày, chị Ngọc xin phép rồi ra lấy xe đạp điện để về. Hảo đi theo sau và bất ngờ dùng dao đâm chém nhiều nhát vào người khiến chị N. chết ngay tại chỗ. Sau đó, Lê Văn Hảo được gia đình đưa đến Công an TP Thanh Hóa đầu thú.

Sau khi xem xét toàn bộ hồ sơ vụ án, căn cứ vào chứng cứ và lời khai của bị cáo tại tòa, Hội đồng xét xử tuyên phạt Lê Văn Hảo tử hình về tội giết người.

Ngoài ra, gia đình bị cáo phải bồi thường cho gia đình bị hại số tiến là 112.700.000 đồng.


Phương Mai

Ý kiến bạn đọc