Vợ "bầu" Kiên xinh đẹp đến dự xét xử chồng

11:03, 28/11/2014
|

(VnMedia) - Sáng nay 28/11, vợ Nguyễn Đức Kiên (tức "bầu" Kiên) - bà Đặng Ngọc Lan đến dự phiên tòa xét xử phúc thẩm chồng trong trang phục giản dị...

Ảnh minh họa
"Bầu" Kiên và các đồng phạm trong phiên xử sáng ngày 28/11

Sáng 28/11, Tòa án nhân dân Tối cao tại Hà Nội mở phiên xét xử phúc thẩm vụ án Nguyễn Đức Kiên (tức "bầu Kiên" - nguyên Phó Chủ tịch Hội đồng sáng lập Ngân hàng Thương mại cổ phần Á Châu - ACB) và đồng phạm ra xét xử phúc thẩm về bốn tội danh: kinh doanh trái phép, lừa đảo chiếm đoạt tài sản, trốn thuế và cố ý làm trái quy định của Nhà nước về quản lý kinh tế gây hậu quả nghiêm trọng xảy ra tại Ngân hàng Thương mại cổ phần Á Châu (ACB) và một số công ty trên địa bàn TP. Hà Nội và TP. Hồ Chí Minh.

Ngay từ sớm, vợ "bầu Kiên" - bà Đặng Ngọc Lan  trong trang phục giản dị, quần đen, áo sơ mi trắng cũng đã có mặt trước cổng tòa án để làm các thủ tục vào phiên tòa xét xử chồng mình.

Ảnh minh họa
Vợ "bầu" Kiên mặc áo trắng đến dự phiên tòa

Đúng 7 giờ sáng, đoàn xe chở Nguyễn Đức Kiên đã đến Tòa án nhân dân Tối cao trên phố Đội Cấn, quận Ba Đình, Hà Nội. Tới phiên tòa phúc thẩm sáng nay, tất cả các bị cáo đều mặc đồng phục màu xanh của trại giam, nhưng riêng bị cáo Nguyễn Đức Kiên lại mặc quần tây, áo sơ mi trắng, tay cầm tập tài liệu.

Trong phiên tòa xét xử phúc thẩm lần này có 6 bị cáo hầu tòa, gồm: Nguyễn Đức Kiên (“bầu” Kiên), nguyên Phó Chủ tịch HĐQT, Phó Chủ tịch Hội đồng sáng lập và Chủ tịch Hội đồng đầu tư ACB, Chủ tịch HĐQT các Công ty B & B, ACI, ACBI, AFG, Thiên Nam và Chủ tịch HĐTV Công ty ACI-HN; Lê Vũ Kỳ (nguyên phó chủ tịch hội đồng quản trị ACB), Lý Xuân Hải (nguyên Tổng giám đốc ACB), Trịnh Kim Quang (nguyên phó chủ tịch hội đồng quản trị ACB), Phạm Trung Cang (nguyên phó chủ tịch hội đồng quản trị ACB) và Huỳnh Quang Tuấn (nguyên thành viên hội đồng quản trị ACB).

Riêng bị cáo Nguyễn Thị Hải Yến (nguyên kế toán trưởng Công ty cổ phần đầu tư ACB Hà Nội) và Trần Ngọc Thanh (nguyên giám đốc Công ty cổ phần đầu tư ACB Hà Nội) không có kháng cáo.


Khánh Công

Ý kiến bạn đọc