Thiếu uý công an bị chém trọng thương vì bắt cướp

12:04, 06/09/2014
|

Công an thành phố Nha Trang (Khánh Hòa) đang truy xét hai nghi phạm đã chém trọng thương thiếu úy Nguyễn Thế Thịnh, Cảnh sát 113 (Công an tỉnh Khánh Hòa) vào khuya ngày 4/9.

Ảnh minh họa
Thiếu úy Nguyễn Thế Thịnh đang điều trị tại Bệnh viện đa khoa tỉnh Khánh Hòa

Theo Đại tá Đặng Văn Đua, Trưởng Phòng Cảnh sát Quản lý hành chính về trật tự xã hội (PC64), khoảng 23 giờ 20 ngày 4/9, thiếu úy Nguyễn Thế Thịnh đang chạy xe máy trên đường Lê Hồng Phong (Nha Trang) để về nhà thì nghe tiếng hô “cướp…cướp” của hai phụ nữ đi trên xe máy.

Anh Thịnh đuổi theo hai nghi phạm điều khiển xe Honda Wave biển kiểm soát 79L5-2358, người ngồi sau cầm một chiếc túi xách màu trắng, đến cuối đường Trần Nguyên Hãn anh dùng chân đạp ngã xe hai nghi phạm.

Hai kẻ này rút mã tấu mang sẵn trong người chém anh Thịnh bị thương ở tay trái, rồi lên xe máy tẩu thoát.

Thiếu úy Thịnh được đưa vào Bệnh viện Đa khoa tỉnh Khánh Hòa với một vết thương sắc gọn dài 10cm ở cẳng tay trái, đứt một gân cơ.


(theo Tiền Phong)

Ý kiến bạn đọc