Côn đồ hành hung cảnh sát, giải cứu chủ chứa mại dâm

12:27, 21/08/2014
|

(VnMedia) - Khi cảnh sát bắt Nguyễn Văn Hải (43 tuổi, chủ quán karaoke) để làm rõ hành vi “chứa mại dâm” thì bất ngờ có 40-50 đối tượng xuất hiện và ném gạch, đá vào tổ công tác, giải thoát cho chủ chứa này...

Ảnh minh họa
Ảnh minh hoạ

Tin từ công an huyện Yên Dũng (Bắc Giang) cho hay, cơ quan này đã bắt giữ các đối tượng Lương Đức Doanh (20 tuổi), Chu Thanh Lương (40 tuổi) và Nguyễn Văn Máy (25 tuổi), Nguyễn Văn Quá (46 tuổi), đều ở xã Đồng Phúc, để điều tra hành vi chống người thi hành công vụ.

Cơ quan điều tra cũng vận động thành công Nguyễn Văn Hải (chủ quán karaoke Hải Lan ở xã Đồng Phúc, Yên Dũng), Nguyễn Văn Mười (52 tuổi) và Lâm Thị Lan (40 tuổi) ra đầu thú.

Trước đó, vào ngày 19/8, bất ngờ kiểm tra quán karaoke Hải Lan, công an huyện Yên Dũng đã phát hiện và bắt quả tang 1 đôi nam nữ đang mua bán dâm tại đây.

Liền đó, tổ công tác đã bắt Nguyễn Văn Hải (chủ quán karaoke, 43 tuổi) để làm rõ hành vi “chứa mại dâm”.

Lúc này bất ngờ xuất hiện khoảng 40-50 đối tượng dùng gạch, đá ném vào tổ công tác. Lợi dụng hỗn loạn, nhóm đối tượng này đã giải thoát cho Hải và các đối tượng mua bán dâm.

Ngay sau khi vụ việc xảy ra, Công an huyện đã khẩn trương vào cuộc điều tra, làm rõ sự việc. Theo đó, đã bắt giữ 4 đối tượng liên quan, gồm: Doanh, Lương, Máy, Quá. Công an huyện Yên Dũng cũng vẫn động thành công chủ quá karaoke Nguyễn Văn Hải và hai đối tượng Mười và Lan ra đầu thú.

Hiện, cơ quan công an đang tiếp tục điều tra, làm rõ.


Phương Mai

Ý kiến bạn đọc