Đi xe 'kẹp' ba, đâm công an tử vong

06:02, 03/07/2014
|

(VnMedia)- Khi tổ công tác ra hiệu lệnh dừng xe, Phong không chấp hành còn điều khiển xe đâm vào đồng chí Nguyễn Văn Tý (sinh 1960), Công an viên, gây chấn thương sọ não, đưa đi cấp cứu nhưng đồng chí Tý đã tử vong.

Ảnh minh họa

Ảnh minh họa. Ảnh: Internet.

Ngày 2/7, tin từ công an huyện Hải Hậu, tỉnh Nam Định được biết cơ quan này đang tiến hành điều tra, làm rõ hành vi chống người thi hành công vụ dẫn đến việc một cán bộ công an tử vong.

Theo thông tin từ cơ quan điều tra, vào hồi 23h30 phút ngày 30/6/2014, tổ công tác của Công an huyện Hải Hậu, tỉnh Nam Định, gồm 7 cán bộ đang làm nhiệm vụ tại khu cầu Hà Lan, xã Hải Phúc, phát hiện Bùi Văn Bằng (sinh 1971, ở xã Hải Phúc) điều khiển xe máy chở Nguyễn Văn Huy (sinh 1993) và Vũ Văn Phong (sinh 1992) chở Trần Văn Hiển (sinh 1991) không đội mũ bảo hiểm, đi xe tốc độ cao, lạng lách, đánh võng. Tổ công tác ra hiệu lệnh dừng xe, Phong không chấp hành, điều khiển xe đâm vào anh Nguyễn Văn Tý (sinh 1960) là công an viên, gây chấn thương sọ não. Ngay sau khi sự việc xảy ra, lực lượng chức năng đã đưa anh Nguyễn Văn Tý đi cấp cứu nhưng anh Tý đã tử vong vào lúc 0h40’ ngày 01/7/2014.

Hiện Công an huyện Hải Hậu đã bắt Phong, đang hoàn chỉnh hồ sơ xử lý.


Trúc Dân

Ý kiến bạn đọc